Thành Chung đá tiền đạo trong ngày Hà Nội thắng 7-0

Không được sử dụng cầu thủ ngoại, HLV Chu Đình Nghiêm đã đưa Thành Chung lên đá ở vị trí tiền đạo. Và trung vệ cao 1,8 m đã ghi bàn mở tỷ số.

 Tối 11/9, CLB Hà Nội tiếp Cần Thơ trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ tứ kết Cúp Quốc gia. Trận đấu không có khán giả để phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Tối 11/9, CLB Hà Nội tiếp Cần Thơ trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ tứ kết Cúp Quốc gia. Trận đấu không có khán giả để phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Do đối thủ đang thi đấu tại giải hạng Nhất nên CLB Hà Nội không được sử dụng ngoại binh. HLV Chu Đình Nghiêm đã đưa trung vệ Thành Chung lên đá ở vị trí tiền đạo cắm. Đây là vị trí mà anh đã được thử sức trong 2 trận đấu giao hữu trước đó.

Với chiều cao 1,8 m cùng thể lực sung mãn, Thành Chung liên tục làm khổ hàng hậu vệ Cần Thơ. Và anh cũng trở thành cầu thủ Hà Nội bị phạm lỗi nhiều nhất hiệp một.

Dù chỉ thi đấu một hiệp, anh cũng kịp để lại dấu ấn đậm nét bằng cú sút mở tỷ số cho Hà Nội ở phút thứ 8. Trước đây, Thành Chung từng được đẩy lên đá tiền đạo cắm ở cuối hiệp 2 khi Hà Nội bị dẫn trước.

Trước một đối thủ yếu, Quang Hải cũng có nhiều khoảng trống để thể hiện khả năng đi bóng.

Phút 12, Quang Hải đã mang về một quả penalty khi bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Và anh cũng lập một cú đúp từ 2 pha kiến tạo của Văn Quyết.

Đội trưởng của CLB Hà Nội đã có một ngày thi đấu thăng hoa khi anh có tới 2 bàn thắng và 2 kiến tạo dù không thi đấu đủ 90 phút.

Trong hiệp 2, Xuân Tú được thử nghiệm ở vị trí tiền đạo cắm. Anh chơi rất xông xáo, nỗ lực nhưng lại chưa thể chiến thắng được thủ môn Văn Hưng dù nhiều lần đối mặt ở cự ly gần.

Trong khi đó, cầu thủ thấp nhất V.League Hồ Minh Dĩ lại có một bàn thắng khá dễ dàng khi bóng tìm đến đúng chân anh ở khoảng cách 2 m so với vạch cầu môn.

Dù đã nghỉ một thời gian dài do dịch Covid-19, 2 cầu thủ trụ cột ở hàng phòng ngự là Duy Mạnh và Đình Trọng vẫn chưa kịp hồi phục. Mới đây, Đoàn Văn Hậu lại tiếp tục bị chấn thương và cần nghỉ ít nhất 6 tuần. Trong trận đấu này, Duy Mạnh đã ngồi trên khán đài theo dõi đồng đội thi đấu.

Thắng đậm với tỷ số 7-0, CLB Hà Nội bước vào vòng bán kết gặp CLB TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, HLV Park Hang-seo có thể chứng kiến cuộc đối đầu của Quang Hải và Công Phượng.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thanh-chung-da-tien-dao-trong-ngay-ha-noi-thang-7-0-post1130355.html