Thanh Bình – trôi miên man giữa những cảm xúc âm nhạc đong đầy tình ý

Từng bị từ chối bởi nhiều cuộc thi, Thanh Bình chưa từng một lần nản chí bởi trong tâm hồn người đàn ông chỉ mới 21 tuổi này vẫn đong đầy tình yêu với âm nhạc mãnh liệt.

Giữa những bộn bề, giữa những toan tính của danh vọng và đồng tiền, ở tuổi đời vẫn còn rất trẻ, Thanh Bình dường như vẫn bình tĩnh, vẫn bước đi từng bước trên con đường âm nhạc của mình. Từng không được công nhận, từng bị loại ở một cuộc thi âm nhạc, những ngọn lửa đam mê ấy không hề lụi tàn trong Thanh Bình, mà trái lại còn âm ỉ cháy, chờ ngày bùng lên mãnh liệt.

“Khó khăn trong quá trình theo đuổi con đường âm nhạc đối với tôi đó là một khởi đầu muộn và những cái lắc đầu của các cuộc thi và đơn vị truyền thông. Tôi bắt đầu được tiếp cận với âm nhạc vào năm 18 tuổi, những năm trước đây thì chỉ dừng lại ở việc tôi thích hát, thi thoảng nảy ra một giai điệu nào đó ở trong đầu nhưng rồi để đấy, rồi quên. Rồi tôi thử sức ở các cuộc thi âm nhạc trước nhưng đều bị loại ở vòng đầu. Chững lại một khoảng thời gian, sau đó tôi tập viết nhạc và "Mãi Mãi Không Phải Anh" là ca khúc đầu tiên tôi ra mắt. Sau khi hoàn thành phần audio, để tìm kiếm cơ hội được phát hành thì tôi có gửi cho những kênh YouTube chuyên đăng lyrics video nhưng đều bị từ chối. Cảm giác lúc đó của tôi là thấy mình làm gì cũng hỏng. Rồi tới ngày có một kênh duy nhất phản hồi lại và mua đứt bài với một mức giá rất bèo, tôi thở phào và hí hửng, cảm giác có được 1 cái gật đầu sau bao nhiêu lời từ chối từ trước tới giờ. Tôi không quan tâm tới tiền nong nữa, bán bài luôn và từ đó nhiều cơ hội mới mở ra với tôi. Vậy nên hỏi làm thế nào để vượt qua khó khăn, thì chắc đó là việc cứ “lao vào” âm nhạc không biết mệt mỏi, sẽ có lúc thấy bất lực thất vọng nhưng chỉ cần tin vào bản thân, đến khi nhận được thành quả thì thật đã” – Thanh Bình nói.

Single mới nhất “Chỉ cần ta có nhau” đang nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả.

Single mới nhất “Chỉ cần ta có nhau” đang nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả.

20 tuổi – Thanh Bình là một chàng trai trẻ. Ca khúc mới nhất “Chỉ cần ta có nhau” mang đến cảm giác nhẹ nhàng, mong manh của tình yêu tuổi trẻ. Giai đoạn buồn mang mác, lời ca dạt dào cảm xúc thể hiện rõ tình cảm của một người trẻ. Ra mắt cách đây không lâu, MV “Chỉ cần ta có nhau” đã nhận được gần 80.000 lượt xem trên kênh YouTube chính thức của Thanh Bình. Có thể cái tên Thanh Bình chưa phải quá quen thuộc với tất cả khán giả nhưng minh chứng là ca khúc “Mãi Mãi Không Phải Anh” với lượt views gần 33.000.000 cũng là một con số khẳng định tài năng của anh chàng. Ca khúc debut này còn đạt vị trí #2 trên BXH Zing Chart với gần 48.000.000 lượt nghe và được vinh danh trong top 10 ca khúc R&B/Soul tại Zing Music Awards 2020. Đây là một thành tích đáng nể của một nghệ sĩ trẻ tuổi.

Với gần 22.000 lượt theo dõi trên YouTube, kênh chính thức của Thanh Bình đang được quản lý bởi METUB Network.

“Tôi là một nghệ sĩ trẻ. Mọi thứ với tôi còn đang trong giai đoạn bắt đầu, vẫn đang là những bước đi đầu tiên. Vì vậy, chuyện tôi chưa nhận được quá nhiều sự chú ý cũng là điều dễ hiểu nhưng tôi vẫn có được lượng khán giả trung thành của mình. Hy vọng trong tương lai, với sự cố gắng thì mọi người sẽ dành tình cảm cho các sản phẩm của tôi nhiều hơn” – anh chàng tâm sự. Mọi thứ trong cuộc đời đều là cái duyên và âm nhạc cùng Thanh Bình cũng là một cái duyên trời định. “Khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Ngoài đời tôi cũng là một con người hiền lành, ít nói do đó tính âm nhạc của tôi cũng yên bình, là những giai điệu nhẹ nhàng phản ánh tâm hồn, cách nhìn nhận cuộc sống của người trẻ”.

Chàng trai hát tình ca Thanh Bình hứa hẹn sẽ “bùng nổ” trong tương lai.

Có thể nói chàng trai này là một nghệ sĩ indie chân chính, đi lên từ chính âm nhạc của mình. Chỉ có tài năng, chỉ có âm nhạc, chỉ có sự kiên định theo đuổi ước mơ, và chỉ có tình cảm sâu đậm cho khán giả là thứ mà Thanh Bình mang theo trên con đường sự nghiệp sắp tới của mình. Khi được hỏi về scandal, về những chiêu trò để nối tiếng, Thanh bình cảm giác bỡ ngỡ, ngại ngùng: “Tôi cũng không biết những chuyện đó và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm đủ mọi cách để nổi tiếng. Tôi đến với nghệ thuật bằng một trái tim ngây thơ nhất và cũng sẽ chỉ chú tâm vào việc sáng tác và hát thôi. Mọi chuyện là duyên, nổi tiếng cũng là duyên. Điều tôi quan tâm nhất là khán giả của tôi được thưởng thức âm nhạc trọn vẹn”.

Chất nhạc của Thanh Bình rất tình và mang cảm giác nhẹ nhàng, yên ả.

Kế hoạch sắp tới của Thanh bình sẽ là ra mắt được khoảng 3 đến 4 singles trong năm nay hoặc có thể là 1 EP, và kết hợp cùng nhiều producer trẻ, giống như sản phẩm "Chỉ Cần Ta Có Nhau" vừa rồi làm cùng T.R.I. Chàng trai trẻ cũng muốn sẽ đi học chuyên sâu hơn để trau dồi khả năng thanh nhạc của mình.

Câu chuyện âm nhạc của Thanh Bình vẫn còn đang được anh chàng miệt mài viết lên. Con đường phía trước của Thanh Bình chắc chắn vẫn sẽ còn mở rộng.

T.H

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/thanh-binh-troi-mien-man-giua-nhung-cam-xuc-am-nhac-dong-day-tinh-y-202103111142145088.html