Thanh Bình, cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam, là ai?

Giữa những gương mặt quen thuộc của tuyển Việt Nam, cầu thủ sinh năm 2000 Nguyễn Thanh Bình là cái tên còn rất xa lạ.

Chiều 6/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách triệu tập 37 tuyển thủ quốc gia trước thềm vòng loại World Cup 2022. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc là sự xuất hiện đáng chú ý của cầu thủ sinh năm 2000 Nguyễn Thanh Bình thuộc biên chế CLB Viettel.

Trong đợt hội quân này, Thanh Bình là cầu thủ trẻ nhất. Anh sinh năm 2000 tại Thái Bình, vị trí sở trường là trung vệ. Anh cùng với Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung và Nhâm Mạnh Dũng là nòng cốt của U19 Viettel giành hạng ba VCK U19 Quốc gia 2017 trước khi vô địch VCK U21 Quốc gia 2020.

 Nguyễn Thanh Bình (số 93) đã ra sân 12 trận cho CLB Viettel tại V.League 2021 (tính tới trước vòng 13 giai đoạn một). Ảnh: VPF.

Nguyễn Thanh Bình (số 93) đã ra sân 12 trận cho CLB Viettel tại V.League 2021 (tính tới trước vòng 13 giai đoạn một). Ảnh: VPF.

"Thanh Bình là một trung vệ tiềm năng nhờ khả năng phán đoán rất tốt. Sau một mùa đá ở hạng Nhất cho CLB Bình Định theo dạng cho mượn, Bình đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt", HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ về cậu học trò.

Trên hành trình vô địch giải U21 Quốc gia, Thanh Bình chỉ nghỉ một trận cuối vòng bảng. Phong độ ổn định và thành tích tập thể đã mang lại cho cầu thủ này nhiều cơ hội.

Anh gây chú ý với ban huấn luyện các đội tuyển quốc gia và được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên vào danh sách hội quân đợt 4 của U22 Việt Nam năm 2020, cũng là lần lên tuyển đầu tiên của hậu vệ người Thái Bình.

Trong hai trận giao hữu giữa U22 và tuyển Việt Nam, Thanh Bình được trao cơ hội đá chính cả hai. Thể hình ấn tượng (cao 1,8 m, nặng 78 kg) giúp Bình không quá lép vế trong các pha tranh chấp tay đôi với đàn anh ở đội tuyển. Sau trận thua 2-3 ở lượt đi, U22 Việt Nam giành được kết quả hòa 2-2 trước đội tuyển quốc gia ở lượt về ngày 27/12/2020.

Bước sang năm 2021, Nguyễn Thanh Bình được HLV Trương Việt Hoàng đôn lên đội một. Trong bối cảnh CLB Viettel tham dự nhiều đấu trường, cơ hội đã mở ra cho trung vệ mang áo số 93.

"Bên cạnh việc bổ sung ngoại binh, chúng tôi cũng tính đến phương án trao cơ hội cho các cầu thủ vừa vô địch U21 Quốc gia để các em được rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm dần dần", HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ với Zing đầu năm 2021.

Thanh Bình (số 2) đá cả hai trận giao hữu giữa U22 và tuyển Việt Nam cuối năm 2020. Ảnh: Việt Hùng.

Thanh Bình không cần đợi lâu để có màn chào sân V.League khi được trao cơ hội ngay trận mở màn gặp CLB Hải Phòng. Anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 46 thay Luiz Vital, ngoại binh mắc sai lầm dẫn tới bàn thua duy nhất của CLB Viettel trong trận ra quân.

Sự chững chạc tiếp tục được Thanh Bình thể hiện trong 11 trận tiếp theo ở V.League, cả những lần đá chính lẫn vào sân từ ghế dự bị. Với 559 phút trong mùa giải đầu tiên ở V.League (tính đến trước vòng 13 giai đoạn một), Thanh Bình được thi đấu nhiều hơn những đồng đội cùng lứa như Nguyễn Hữu Thắng (128 phút) hay Nhâm Mạnh Dũng (37 phút). Riêng Trần Danh Trung, cầu thủ nhiều lần lên tuyển U22 trước đó, thậm chí chưa ra sân phút nào ở V.League 2021.

HLV Park Hang-seo có ý đồ riêng khi đưa Nguyễn Thanh Bình lên tuyển trong đợt tập trung hướng đến vòng loại World Cup 2022. Đây không phải hành động lạ của chiến lược gia người Hàn bởi trong nhiều đợt tập huấn trước đây, ông có thói quen "cấy" 1 đến 2 cầu thủ lứa U22 vào để làm quen áp lực và cường độ tập luyện của đàn anh.

Việc Nguyễn Văn Toản được triệu tập lên tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019 hay Bùi Hoàng Việt Anh tập cùng đội tuyển cuối năm 2020 là những ví dụ. Để có lực lượng tốt nhất cho SEA Games diễn ra cuối năm 2021, ban huấn luyện U22 Việt Nam cần sự chuẩn bị dài hơi.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 7/5. Đây mới là lần thứ hai Thanh Bình làm việc với HLV Park. Cơ hội và thách thức với hậu vệ trẻ này là rất nhiều.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thanh-binh-cau-thu-tre-nhat-tuyen-viet-nam-la-ai-post1212484.html