Thanh Bi: 'Tôi khoe cơ thể nhưng không quá lố'

Vân Điệp của 'Người phán xử' cho biết, cô tự tin theo đuổi phòng cách ăn mặc sexy khi sở hữu số đo 3 vòng 87 – 58 – 90.

Sau thành công của bộ phim Người phán xử, cô nàng nóng bỏng Vân Điệp có những bước tiến về nghề nghiệp. Nữ diễn viên 9x cũng được khán giả quan tâm nhiều hơn bởi nhan sắc được đánh giá ngày càng xinh đẹp.

- Vì sao chị luôn trung thành với phong cách gợi cảm, dù vấp phải không ít chỉ trích từ phía khán giả?

- Ở ngoài đời, tôi không ăn mặc sexy như Vân Điệp của Người phán xử. Với những lời mời đi tiệc, sự kiện thì tôi ăn mặc theo yêu cầu của họ. Hầu hết nhà thiết kế chọn trang phục riêng cho mình rồi. Trong phim thì luôn có nhà thiết kế riêng.

Theo đuổi phong cách ăn mặc sexy vì tôi nghĩ đẹp thì khoe, xấu thì che và tôi không thấy mình xấu. Tôi vẫn khoe 3 vòng nhưng không quá lố. Ngày trước đóng những bộ phim tuổi teen tôi cũng ăn mặc theo phong cách năng động, trẻ trung. Tuy nhiên, giờ tôi thấy mình không còn hợp với phong cách ăn mặc khác khi hình tượng Vân Điệp khá lớn.

Diễn viên Thanh Bi trung thành với phong cách gợi cảm.

- Sau thành công của bộ phim Người phán xử, chị gặp thuận lợi gì?

- Sau bộ phim Người phán xử, tôi thấy mình may mắn vì có nhiều cơ hội hơn trong công việc như: nhiều lời mời đóng quảng cáo, đóng phim. Tuy nhiên, tôi cũng cân nhắc chọn những vai diễn thấy hợp với mình.

Hình tượng một cô nàng sexy gắn bó khá lâu rồi, tôi cũng muốn mình thử qua một số vai diễn như nữ đầu gấu để làm mới bản thân. Khán giả khi nghĩ đến tôi cũng sẽ thấy đa dạng hơn. Trong thời gian tới, tôi cũng có nhiều dự án phim nhưng chưa bật mí được vì sợ nói trước bước không qua. Tôi hy vọng rằng, mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ.

- Chị nghĩ sao khi nhiều người nhận xét mình nhạt, một màu vì chỉ diễn vai phụ nữ lẳng lơ?

- Trong cuộc sống, đặc biệt với những người làm nghệ thuật nữa, thật sự không thể tránh khỏi những lời chê bai. Tôi nghĩ, những lời nhận xét tiêu cực là tốt, quan trọng là bản thân mình tiếp thu sửa chữa dần để ngày càng phát triển. Tôi luôn muốn nói lời cảm ơn họ vì nghĩ còn chê là còn yêu.

Khán giả thì luôn có 2 phe, tôi nghĩ những người yêu mình thì mãi yêu còn những người ghét thì vẫn như vậy. Tôi học cách làm hài lòng tất cả mọi người, chỉ làm những điều khiến bản thân cảm thấy đúng và yêu thích.

- Vậy chị thấy mình có những thế mạnh diễn xuất nào?

- Về diễn xuất, tôi thấy bản thân làm chưa tốt, nhiều khi còn chú trọng lời thoại mà quên đi biểu cảm. Có lẽ vì tôi diễn bản năng, không xuất thân từ trường lớp nào. Tuy nhiên, đó cũng là một thế mạnh vì sẽ có sự tự nhiên, không giống ai. Để tập diễn xuất, tôi hay xem phim bom tấn của Hollywood để học hỏi việc truyền đạt biểu cảm qua ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể... Ngoài ra, tôi thấy mình có thế mạnh về ngoại hình, đặc biệt những vai nóng bỏng

- Vai diễn nào để lại cho chị ấn tượng nhiều nhất?

Trước khi đóng Người phán xử, tôi cũng đóng những clip, phim ngắn trẻ trung vui nhộn như: 5s online, Kem xôi… Nhưng, nhìn lại, tôi vẫn thấy thích Vân Điệp của Người phán xử. Cá nhân tôi thấy những vai chính diện rất có ít đất thể hiện hoặc phải diễn thật hay thì mới để lại ấn tượng với khán giả, nhân vật hiền lành, đau khổ không hay bằng vai diễn nhiều màu sắc kiểu chua ngoa, đanh đá.

Vân Điệp của "Người phán xử" thừa nhận, về diễn xuất bản thân làm chưa tốt, nhiều khi còn chú trọng lời thoại mà quên đi biểu cảm.

- Là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, theo chị, hình thức quan trọng ra sao?

- Tôi luôn nghĩ, không có định nghĩa nào chính xác cho cái đẹp, quan niệm về vẻ đẹp cũng thay đổi theo thời gian. Ngoại hình, tính nết và tri thức là bộ ba song hành cùng người phụ nữ trong thời đại mới. Nếu thiếu một trong ba yếu tố đó thì mất đi một phần sức mạnh, cơ hội để thành công cũng như tìm được hạnh phúc.

Theo tôi, không chỉ những người làm nghệ thuật mà các bạn trẻ hay bất kể một ai khác, sở hữu một ngoại hình mong muốn sẽ là một lợi thế trong công việc, cuộc sống hàng ngày.

- Quan điểm của chị về phẫu thuật thẩm mỹ?

- Dư luận có nhiều ý kiến trái chiều khi đánh giá về phẫu thuật thẩm mỹ, có nhiều người khi nhắc đến nó là nghĩ đến những tác dụng phụ. Với những người sở hữu vẻ đẹp tự nhiên đó là một may mắn lớn, tôi có góc nhìn khá cởi mở nên nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ là một cách làm đẹp trong thời hiện đại.

Với những bạn kém sắc và muốn cải thiện ngoại hình thì nên lựa chọn hình thức làm đẹp này. Tuy nhiên, mỗi người nên biết điểm dừng, không nên quá lạm dụng.

Nữ diễn viên 9x cho rằng, phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một cách làm đẹp, tuy nhiên không nên quá lạm dụng.

- Từng chia sẻ về vòng 2 quá khổ, bí quyết gì giúp chị có được vòng 2 thon gọn như hiện tại?

- Trước khi quay phim Người phán xử, thân hình tôi cũng hơi mập do lượng mỡ tích lũy khá lâu rồi, nhiều lúc cũng cảm thấy không tự tin. Thời gian đó, tôi ăn nhiều tinh bột, lười tập thể dục.

Tình cờ, tôi nghe các anh, chị trong ngành nói về dịch vụ hút mỡ. Lúc đầu, mình nghe cũng thích thú nhưng sợ đau, nghĩ đến những di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi băn khoăn nên tự tìm hiểu, sau đó thì lựa chọn dịch vụ hút mỡ Body Jet tại Viện thẩm mỹ Siam Thailand.

Điều tôi bất ngờ nhất là việc hút mỡ không gây đau đớn, không gây mê, không tốn thời gian nghỉ dưỡng và cũng không có sẹo. Khi tiến hành hút mỡ xong tôi vẫn có thể tự đi lại và ăn uống bình thường. Khoảng 5 ngày sau thì tôi cũng đi làm. Tôi được các bác sĩ tư vấn lấy mỡ ở vòng 2 cấy vào vòng 3 để đầy đặn hơn. Thực sự tôi rất hài lòng với hình dáng hiện tại, vòng 3 của tôi đẹp và không giả tạo. Bây giờ tôi sở hữu số đo 3 vòng 87 – 58 – 90, từ ngày eo thon gọn nên rất tự tin.

Thanh Bi: ‘Tôi khoe cơ thể nhưng không quá lố'

Diễn viên Thanh Bi chia sẻ cách làm đẹp.

- Chị có những mẹo làm đẹp nào để giữ gìn làn da, vóc dáng?

- Tôi chăm tập thể dục, thể thao, ăn nhiều rau xanh và nhiều chất xơ, ít tinh bột. Nhiều khi công việc bận quá, tôi cũng không sắp xếp thời gian tập thể dục. Thông thường, có thời gian rảnh, tôi sẽ dành một tiếng mỗi ngày để tập gym.

Ngoài việc giữ dáng, tôi cũng quan tâm đến da. Da đẹp là da mịn, khi đó trang điểm mới đẹp được. Để nói bí quyết thì tôi không có, chăm sóc da theo các cách đơn giản như đắp mặt nạ từ những sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên. Ngoài ra, tôi chú trọng uống nhiều nước, ăn những thực phẩm tốt cho da, cố gắng nghỉ ngơi hợp lý.

Ngọc Thi

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/thanh-bi-toi-khoe-co-the-nhung-khong-qua-lo-3778748.html