Thanglong Warriors lâm khủng hoảng

Trong trận đấu tối 19/7, Thanglong Warriors tiếp tục chơi tệ và để thua Nha Trang Dolphins với tỷ số 70-89.

Thanglong Warriors đứng trước nguy cơ không thể vào top 4 sau thất bại 70-89 trước Nha Trang Dolphins. “Các chiến binh” đang xếp thứ 5 với 2 chiến thắng và 4 trận thua. Nếu không thể cải thiện vị trí, Warriors sẽ có lần đầu không dự play-off kể từ khi thành lập năm 2017.

 Warriors có nguy cơ không được chơi vòng play-off VBA 2022. Ảnh: VBA.

Warriors có nguy cơ không được chơi vòng play-off VBA 2022. Ảnh: VBA.

Việc thiếu một cầu thủ có thể hình tốt dưới rổ khiến Warriors thua đậm. Sau khi Asenjo Vuckovic và Raymond Miller chia tay đội, Warriors thiếu một trung phong thực thụ trong đội. Tân binh Garrius Holloman chỉ cao 1,98 m và phù hợp với vị trí vòng ngoài hơn. Do đó, đội khách đến từ Hà Nội hoàn toàn bị áp đảo ở khu vực dưới rổ.

Trái với Warriors, Dolphins có ưu thế tuyệt đối ở khu vực dưới rổ. “Tòa tháp đôi” Whitfield Flenard (2,02 m) và Dominique Tham (1,96 m) là cơn ác mộng của mọi đội bóng ở VBA trong khu vực dưới rổ. Do đó trước một Warriors thiếu thể hình lẫn thể chất, Dolphins không khó để đè bẹp đối thủ.

Dolphins áp đảo toàn diện ở khả năng thu hồi bóng lẫn ghi điểm dưới rổ. Trận này, đội chủ nhà có 51 rebounds (bắt bóng bật bảng rổ) so với với chỉ 39 rebounds từ đội khách. Dolphins ghi đến 48 điểm ở khu vực dưới rổ, trong đó có 21 điểm từ các tình huống rebounds bên phần sân đối thủ. Các thông số này bên phía Warriors lần lượt là 30 điểm và 9 điểm.

Các ngoại binh của Warriors không thể chơi đột phá vì áp lực dưới rổ của cặp Flenard, Tham. Ít lựa chọn, Warriors phải ném trong tư thế khó, khiến độ chính xác giảm. Sự bế tắc khiến Warriors càng lúc càng bị đối thủ bỏ xa.

Trong khi đó, các tay ném Dolphins tự tin vì khả năng thu hồi bóng tốt của đồng đội. Sự tự tin giúp các tay ném như nội binh như Sơn Minh Tâm (5 quả 3 điểm) hay Huỳnh Vĩnh Quang (4 quả 3 điểm) cũng đạt phong độ cao. Hai đội để nhiều cầu thủ trẻ vào sân trong hiệp 4 vì trận đấu đã an bài.

Jackson Cleveland suýt lập triple-double (3 chỉ số trên 10). Anh ghi 22 điểm, 11 rebounds và 9 kiến tạo. Cặp big man, Flenard (17 điểm, 17 rebounds) và Tham (12 điểm, 11 rebounds), cũng để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của Dolphins.

Tân binh Holloman của Warriors có màn ra mắt khá ấn tượng khi ghi 27 điểm. Tuy nhiên, việc chơi thường xuyên ở vòng ngoài khiến anh và Clayton Guillozet vô tình dẫm chân nhau. Ngôi sao số một của Warriors chơi trận đấu tệ nhất mùa khi chỉ có 14 điểm.

Kể từ khi Warriors thay đổi ngoại binh, họ chưa giành chiến thắng nào. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của nửa đỏ thủ đô và ngày càng xa top 4 (nhóm dự play-off). Trong khi đó, Dolphins củng cố chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và tràn trề hy vọng có lần đầu dự play-off.

Vương Hãn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thanglong-warriors-lam-khung-hoang-post1337316.html