Thắng Yemen 2-0: Việt Nam liệu đã chắc chắn được đi tiếp?

Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Yemen là chưa đủ để đội tuyển Việt Nam chắc chắn có vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Ở lượt trận cuối bảng D Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng khá nhọc nhằn trước ĐT Yemen. Hai bàn thắng của Quang Hải (từ chấm đá phạt) và Ngọc Hải (trên chấm đá 11m) đã giúp đoàn quân áo đỏ đánh bại đối thủ Tây Á với tỷ số 2-0.

Quang Hải giúp Việt Nam trút bỏ áp lực. Ảnh: AFC.

Quang Hải giúp Việt Nam trút bỏ áp lực. Ảnh: AFC.

Cũng khá đáng tiếc khi ĐT Việt Nam không thể có thêm được 1 bàn thắng bởi khi ấy, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chắc chắn đi tiếp mà không cần chờ tới kết quả loạt trận cuối bảng ở bảng E và F.

Với màn trình diễn ấn tượng cùng bàn thắng đẹp mắt vào lưới Yemen, Quang Hải cũng đã được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cuối của ĐT Việt Nam tại bảng D Asian Cup 2019.

Chính pha lập công từ chấm đá phạt ở phút 38 của Quang Hải đã giúp toàn đội cởi bỏ được áp lực và có một trận đấu thành công với chiến thắng 2-0 để nuôi hi vọng đi tiếp.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền vệ mang áo số 19 đã không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, các đồng đội đã nỗ lực thi đấu để mang về chiến thắng cho ĐT Việt Nam.

Nói về tình huống đá phạt vào lưới thủ môn Salem Jamal Ali Al Haresh, Quang Hải cho biết: “Ghi được bàn thắng tôi cảm thấy rất vui, bàn thắng đã giải tỏa được tâm lý cho toàn thể các cầu thủ. Một chiến thắng xứng đáng cho ĐT Việt Nam”.

HLV Park Hang-seo cũng nói: "Hôm nay là trận đấu cuối ở vòng bảng. Tất cả đều đã cống hiến hết mình và chúng tôi đã có một trận đấu hay. Tôi đánh giá cao sự tập trung của các cầu thủ ở trận đấu này".

Yemen (áo trắng) không dễ bị vỡ trận. Ảnh: AFC.

Ông cũng nhấn mạnh việc ĐT Việt Nam phải đảm bảo việc giành được trọn vẹn 3 điểm, trước khi nghĩ đến chuyện thắng đậm đối phương: "Tại sao phải cố ghi nhiều bàn hơn? Chúng tôi có thể thắng nhiều hơn nhưng 1-0, 2-0 hay bất kỳ tỷ số nào cũng đáng trân trọng. Tôi đã chọn những cầu thủ vào sân để phục vụ việc tấn công. Nhưng chúng tôi cần 3 điểm trước. Vì vậy, tôi cần phải giữ sự tập trung và yêu cầu các cầu thủ cũng làm vậy",

Dù có được 3 điểm để giành được vị trí thứ ba tại bảng D, tuy nhiên ĐT Việt Nam vẫn chưa chắc chắn giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Mọi chuyện vẫn phải chờ kết quả ở hai bảng E và F sẽ diễn ra trong ngày 17/1.

ĐT Việt Nam sẽ giành vé vào vòng 1/8 trong những trường hợp sau đây:

Bảng E:

Cục diện hiện tại của bảng E

Trường hợp 1: Lebanon hòa CHDCND Triều Tiên. Khi ấy 2 đội có 1 điểm, trong khi ĐT Việt Nam đã có 3 điểm.

Trường hợp 2: Lebanon thắng 3-0 hoặc cách biệt 3 bàn trở xuống trước CHDCND Triều Tiên. Khi ấy, Lebanon sẽ có 3 điểm cùng hiệu số cao nhất là -1 như Việt Nam nhưng xếp sau vì ghi ít bàn hơn.

Trường hợp 3: CHDCND Triều Tiên thắng cách biệt dưới 9 bàn trước Lebanon. Khi ấy, CHDCND Triều Tiên sẽ có hiệu số cao nhất là -2, và xếp dưới ĐT Việt Nam có hiệu số -1.

Bảng F:

Cục diện hiện tại của bảng F

Trường hợp 1: Tương tự với bảng E, ĐT Việt Nam sẽ đi tiếp nếu Oman hòa Turkmenistan.

Trường hợp 2: Oman thắng 1-0 hoặc 2-1 trước Turkmenistan. Khi ấy, Oman sẽ có 3 điểm cùng hiệu số -1 như ĐT Việt Nam. Nhưng số bàn thắng của Oman chung cuộc sẽ chỉ từ 3 bàn trở xuống, thấp hơn Việt Nam có số bàn thắng là 4 bàn sau 3 lượt trận.

Trường hợp 3: Turkmenistan thắng cách biệt dưới 4 bàn trước Oman. Khi ấy, Turkmenistan sẽ có 3 điểm nhưng hiệu số cao nhất là -2, thấp hơn hiệu số -1 của Việt Nam.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thang-yemen-2-0-viet-nam-lieu-da-chac-chan-duoc-di-tiep-20190117082505148.htm