Thắng Yemen 2-0, Việt Nam đầy hi vọng đi tiếp

Đêm qua (16/1), ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Yemen ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019 (bảng D). Cả hai pha lập công của các nhà đương kim vô địch AFF Cup đều tới từ các tình huống cố định. Quang Hải lập siêu phẩm đá phạt trong hiệp 1 còn Quế Ngọc Hải thực hiện thành công quả penalty do Văn Đức mang về ở hiệp 2.

Video Việt Nam - Yemen 2-0. (Nguồn: AFC)

Như vậy, ĐT Việt Nam mới chỉ thực hiện được điều kiện cần (thắng Yemen) chứ chưa đủ điều kiện để góp mặt ở vòng 1/8. Thầy trò HLV Park Hang-seo kết thúc ở vị trí thứ 3 bảng D và vẫn phải chờ kết quả của các bảng còn lại để biết mình có đi tiếp hay không.

Theo quy định của Ban tổ chức, ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng sẽ lọt vào vòng 1/8. Lúc này, ĐT Việt Nam đang giành vị trí thứ 3 trong số các đội xếp thứ 3 có thành tích cao nhất, sau Bahrain và Kyrgyzstan.

Bahrain đã chắc chắn dẫn đầu nhóm các đội xếp thứ 3 bởi là đội duy nhất của nhóm này giành được 4 điểm. Kyrgyzstan cũng chắc chắn lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 bởi có hiệu số bàn thắng-bại tốt hơn so với ĐT Việt Nam (0 so với -1 của Việt Nam). Palestine (2 điểm) đã rơi xuống vị trí thứ 4 trong nhóm các đội xếp thứ 3.

Niềm vui của Quang Hải

Do đó, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn phải chờ kết quả của các trận Triều Tiên vs Lebanon (bảng E) và Oman vs Turkmenistan (bảng F). Lebanon và Oman đang xếp thứ 3 các bảng E và F. Họ lần lượt có hiệu số bàn thắng bại là -2 và -4.

Nếu các đội bằng nhau về điểm số, hiệu số bàn thắng-bại và số bàn thắng ghi được, Ban tổ chức sẽ xác định đội đi tiếp thông qua chỉ số fair-play. ĐT Việt Nam có chút lợi thế nếu so sánh về chỉ số này với Lebanon. Các học trò của HLV Park Hang-seo mới phải nhận 5 thẻ vàng trong khi Lebanon (chưa đá lượt cuối) cũng đã phải nhận 5 thẻ vàng. Con số tương tự của Oman là 3 thẻ vàng.

Bongdanet.vn

Theo Bongdanet.vn

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/thang-yemen-2-0-viet-nam-day-hi-vong-di-tiep-d2061556.html