Thắng Y-ê-men, đội tuyển Việt Nam nhiều cơ hội vào vòng trong

Tối qua 16-1, đội tuyển bóng đá Việt Nam gặp đối thủ Y-ê-men ở loạt trận thứ ba bảng D. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội tuyển Việt Nam không ép sân dồn dập vì đối thủ chơi phòng ngự phản công với số đông, tích cực đeo bám bên phần sân nhà. Phút thứ 39, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước sau cú đá phạt đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của Quang Hải.

Giải bóng đá vô địch châu Á - Asian Cup 2019

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu với Y-ê-men.

Sang hiệp hai, đội tuyển Việt Nam gia tăng sức ép. Phút thứ 64, Quế Ngọc Hải nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền sau khi Văn Đức bị phạm lỗi trong vòng cấm. Với thắng lợi 2-0, đội tuyển Việt Nam có ba điểm, hiệu số bàn thắng là -1, tạm xếp thứ ba (sau Ba-ranh và Cư-rư-gư-xtan) trong số các đội đứng thứ ba ở các bảng đấu và có nhiều cơ hội đi tiếp.

* Ở loạt trận cuối cùng tối nay (17-1) của Asian Cup 2019, đội tuyển Ô-man đang có “cửa sáng” nhất trong số những đội xếp thứ ba của sáu bảng đấu. Rơi vào bảng E với hai đội tuyển mạnh của châu lục là Nhật Bản và U-dơ-bê-ki-xtan, Ô-man chưa có được điểm nào. Tuy nhiên, họ chỉ thua Nhật Bản và U-dơ-bê-ki-xtan cùng với tỷ số 0-1. Với hiệu số bàn thắng -2, Ô-man sẽ đi tiếp nếu thắng đội tuyển Tuốc-mê-ni-xtan. Trong khi đó, đội tuyển Tuốc-mê-ni-xtan đã thua hai trận, có hiệu số bàn thắng -5, cho nên gần như không còn cơ hội đi tiếp.

* Theo giới chuyên môn, trận đấu cùng giờ của bảng F tối nay cũng sẽ không có nhiều đột biến bởi cả hai đội tuyển Nhật Bản và U-dơ-bê-ki-xtan đều đã chắc suất vào vòng 1/8 khi cùng có sáu điểm. Mặc dù vậy, Nhật Bản vẫn quyết giành một chiến thắng để vượt lên chiếm ngôi đầu bảng bởi hiện tại họ đang ở vị trí thứ hai do kém đội bóng vùng Trung Á về hiệu số bàn thắng. Về phía U-dơ-bê-ki-xtan, đội bóng này đang có hiệu suất thi đấu cao của vòng bảng khi ghi tới sáu bàn thắng và chỉ để thủng lưới một bàn.

* Tại bảng F, trận đấu giữa A-rập Xê-út và Ca-ta chỉ mang tính thủ tục, phân định ngôi đầu bảng do cả hai đội đều đã vào vòng 1/8. Trong bốn lần gặp nhau tại các giải đấu chính thức gần đây, Ca-ta chiếm ưu thế khi thắng hai trận, hòa hai trận trước A-rập Xê-út. Ở trận đấu cùng giờ của bảng F, cả hai đội tuyển Triều Tiên và Li-băng không còn nhiều cơ hội đi tiếp khi chưa có điểm nào và hiệu số bàn thắng quá thấp lần lượt là -10 và - 4.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/38935602-thang-y-e-men-doi-tuyen-viet-nam-nhieu-co-hoi-vao-vong-trong.html