Thắng U22 Indonesia 3-0, U22 Việt Nam lần đầu tiên giành tấm Huy chương Vàng bóng đá SEA Games lịch sử!

Với các bàn thắng của Văn Hậu và Hùng Dũng, U22 Việt Nam đã lần đầu tiên giành Huy chương vàng (HCV) môn Bóng đá nam SEA Games sau hàng thập kỷ chờ đợi.

 Niềm vui chiến thắng vỡ òa sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Niềm vui chiến thắng vỡ òa sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Bắt đầu trận chung kết, U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều rất quyết tâm. Cả hai đội đều có rất đông khán giả đã đến sân Rizal Memorial để cổ vũ. U22 Indonesia chính là đội chơi chủ động hơn với các tình huống tấn công từ hai bên cánh, nhưng đều bị hàng phòng ngự bên phía U22 Việt Nam chơi chặt chẽ hóa giải.

Rất đông CĐV Việt Nam đã có mặt cổ vũ U22 Việt Nam trong trận chung kết.

Sau pha phạm lỗi của Văn Hậu ở phút thứ 6, U22 Indonesia được hưởng một quả đá phạt từ khoảng cách 30m. Tuy nhiên, thủ thành Văn Toản đã chơi tập trung và đẩy bóng thành công. 10 phút đầu chứng kiến sự lấn lướt của các cầu thủ áo đỏ Indonesia.

Những phút tiếp theo, U22 Việt Nam lật ngược tình thế và kiểm soát thế trận. Đội bóng áo trắng chủ động tạo áp lực và khiến đối thủ gặp lúng túng. Đội bóng của HLV Park Hang-seo liên tục được hưởng phạt góc, nhưng chưa tận dụng thành công. Nhờ chiến thuật hợp lý và các cầu thủ kỹ thuật, U22 Việt Nam kiểm soát hoàn toàn trung tuyến để áp đặt lối chơi lên phía Indonesia.

U22 Indonesia lấn lướt ở những phút đầu tiên, nhưng U22 Việt Nam nhanh chóng giành quyền làm chủ lại thế trận.

Khoảng thời gian giữa hiệp 1, U22 Việt Nam chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương. Bên kia chiến tuyến, U22 Indonesia cũng chơi thăm dò, không đẩy cao đội hình do lo sợ mắc bẫy phản công của Việt Nam.

Thế cân bằng của trận đấu bị phá vỡ ở phút 39. Sau pha đá phạt rất tốt của Hùng Dũng từ cánh trái, Văn Hậu bật cao đánh đầu mạnh mẽ đánh bại thủ thành Nadeo mở tỷ số của trận chung kết. Các tình huống cố định dù là công thức không mới, nhưng vẫn cho thấy sự hiệu quả tối đa của các học trò HLV Park Hang-seo.

Nút thắt của trận đấu chính là bàn mở tỷ số của Văn Hậu.

Sau bàn thắng, các cầu thủ áo đỏ tràn lên tìm bàn gỡ, nhưng đều bị hàng phòng thủ U22 Việt Nam hóa giải thành công. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế nghiêng về U22 Việt Nam.

Bước sang hiệp 2 thế trận vẫn diễn ra với lợi thế thuộc về U22 Việt Nam. Các cầu thủ áo đỏ cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra được cơ hội nào đáng chú ý. Ngược lại, U22 Việt Nam lại tỏ ra rất sắc sảo trong các pha bóng phản công. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, Indonesia đã tiếp tục bị thủng lưới. Phút 59, sau một tình huống phản công sắc bén, từ đường chuyền của Tiến Linh, Hùng Dũng băng lên từ tuyến 2, tung ra một pha đặt lòng cực kỳ hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam.

Niềm tự hào mang tên Việt Nam.

Nhận bàn thua thứ 2, tâm lý thi đấu của U22 Indonesia bắt đầu đi xuống. Mỗi đợt lên bóng của các cầu thủ áo đỏ đều dễ dàng bị bẻ gãy. Ngược lại, dù khoảng cách đã là 2 bàn, nhưng U22 Việt Nam vẫn thi đấu rất tập trung. Cự ly đội hình và kỷ luật trong phòng ngự của đội bóng áo trắng vẫn tỏ ra vô cùng chuẩn mực.

Bàn thắng thứ 3 tiếp tục đến với U22 Việt Nam một cách rất dễ đoán. Sau tình huống đá phạt vô cùng khó chịu của Hoàng Đức ở phút 72, thủ thành Nadeo đấm bóng không dứt khoát và Văn Hậu lại chọn vị trí chuẩn xác, sút tung lưới của U22 Indonesia lần thứ 3. Cú đúp của Văn Hậu đã chấm dứt mọi hy vọng của U22 Indonesia.

Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau trận chung kết.

Những phút cuối cùng của trận đấu, U22 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ U22 Indonesia cũng không tỏ ra nỗ lực trong việc tìm bàn gỡ vì đã hết hy vọng.

Giành chiến thắng áp đảo, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam trở thành nhà vô địch môn Bóng đá nam tại một kỳ SEA Games. Một chức vô địch hoàn toàn xứng đáng, các chiến binh sao vàng đã vượt qua rất nhiều khó khăn để trở thành số một. Chúc mừng thành công của U22 Việt Nam cũng như sự hâm mô của hàng triệu triệu người hâm mộ nước nhà.

Nhóm phóng viên

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/thang-u22-indonesia-3-0-u22-viet-nam-lan-dau-tien-gianh-tam-huy-chuong-vang-bong-da-sea-games-lich-su-604948