Thắng tuyển Việt Nam 2-0, HLV Iran tiếc học trò không ghi thêm nhiều bàn thắng

HLV Carlos Queiroz cho rằng các cầu thủ Iran lẽ ra phải thắng đậm hơn kết quả 2-0 trước đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng của Iran trước đội tuyển Việt Nam là một kết quả không nằm ngoài dự đoán khi đội bóng Tây Á thể hiện đẳng cấp vượt trội. Các học trò của HLV Carlos Queiroz gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của tuyển Việt Nam nhưng vẫn kiểm soát tốt trận đấu và có hai bàn thắng.

Hài lòng với màn trình diễn của các học trò nhưng cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson vẫn có chút tiếc nuối khi tuyển Iran chỉ ghi được 2 bàn thắng.

 HLV Queiroz bắt tay HLV Park Hang Seo trước trận đấu.

HLV Queiroz bắt tay HLV Park Hang Seo trước trận đấu.

"Chúng tôi phải chơi thoải mái hơn. Trong hiệp hai, áp lực phải ghi bàn thứ ba dẫn tới nhiều đường chuyền hỏng", HLV Queiroz chia sẻ sau trận đấu.

"Thật đáng tiếc khi màn trình diễn của chúng tôi không mang đến nhiều bàn thắng hơn. Nhưng dù sao chiến thắng cũng là liều thuốc tốt nhất trong bóng đá. Thắng hai trận và ghi bảy bàn, tôi phải khen ngợi các cầu thủ vì tôi đòi hỏi rất cao''.

Nói về Sardar Azmoun, cầu thủ ghi cả hai bàn thắng cho Iran trong trận đấu tối qua (12/1), HLV Queiroz cho biết: "Cậu ta là một chân sút tốt. Chúng tôi đặt kỳ vọng rất cao vào cậu ấy ở giải đấu này. Nhưng cách cả đội vận hành quanh cậu ấy, sự di chuyển ở một phần ba sân phía đối phương rất đáng xem".

Azmoun là một trong những cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Asian Cup 2019 với ba pha lập công. Lẽ ra ngôi sao đang khoác áo Rubin Kazan sẽ không tham dự giải đấu vì đã giận dỗi chia tay đội tuyển quốc gia sau World Cup 2018. Tuy nhiên anh đã thay đổi quyết định và ngay lập tức được HLV Queiroz triệu tập trở lại.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thang-tuyen-viet-nam-2-0-hlv-iran-tiec-hoc-tro-khong-ghi-them-nhieu-ban-thang-d451813.html