Thắng trận bán kết, ĐT Việt Nam được thưởng nóng 300 triệu đồng

Để động viên tinh thần toàn đội, ngay sau trận thắng tối qua, Tập đoàn Asanzo đã thưởng nóng cho tuyển Việt Nam 300 triệu đồng.

Cụ thể, doanh nhân Phạm Văn Tam, Chủ tịch Tâp đoàn Asanzo trao 300 triệu đồng cho các cầu thủ và ban huấn luyện. Phần thưởng sẽ tăng lên một tỷ đồng nếu đội tuyển giành chức vô địch, ông Tam tuyên bố.

Dù đã gặp nhiều khó khăn nhưng với chiến thuật vô cùng hợp lý, cùng tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo, đội tuyển Việt Nam một lần nữa vượt qua Philippines, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2 sau hai trận bán kết lượt đi và về AFF Cup 2018.

Để động viên tinh thần toàn đội, ngay sau trận thắng tối qua Tập đoàn Asanzo đã thưởng cho tuyển Việt Nam 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, VFF cũng thưởng nóng cho thầy trò HLV Park Hang Seo 1 tỷ đồng.

Nhà tài trợ chính CLB Hải Phòng thưởng nóng 300 triệu đồng cho đội tuyển Việt Nam

Doanh nhân Phạm Văn Tam, Chủ tịch Tâp đoàn Asanzo cho biết, phần thưởng sẽ tăng lên một tỷ đồng nếu đội tuyển giành chức vô địch.

Thay mặt đội tuyển, Huấn luyện viên Park Hang-seo, cầu thủ Duy Mạnh và ban huấn luyện đã nhận món quà, cảm ơn vị doanh nhân vì những đóng góp của ông cho bóng đá Việt trong thời gian qua.

Vốn nổi tiếng là vị doanh nhân mê bóng đá, ông Phạm Văn Tam kể mình đã nhảy lên vui sướng trên khán đài khi chứng kiến hai bàn thắng liên tiếp của đội tuyển Việt Nam.

"Các cầu thủ đã thi đấu hết sức ngoan cường đến tận những phút cuối cùng. Đây là chiến thắng xứng đáng của đội tuyển Việt Nam sau những cố gắng không mệt mỏi", ông nói.

Ngoài món quà chung cho đội tuyển, ông Phạm Văn Tam còn dành một món quà cho quê hương cầu thủ xuất sắc của trận đấu là Quang Hải. Theo đó, ông sẽ tặng 30 máy lọc nước trị giá 7 triệu đồng mỗi sản phẩm cho các trường học quanh khu vực Đông Anh, Hà Nội, là quê nhà của cầu thủ này.

Lý giải về việc tặng cho cả địa phương, ông cho biết đây là lời cám ơn vùng đất đã sinh ra, nuôi dưỡng và góp phần tạo nên những lứa cầu thủ tài năng mới cho Việt Nam. Bên cạnh đó, những món quà sẽ giúp lan tỏa niềm vui bóng đá đến thêm nhiều người, nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Văn Tam cùng Ban huấn luyện và đại diện cầu thủ chụp ảnh lưu niệm

Như vậy, tính đến thời điểm này, từ các nguồn thưởng khác nhau, thầy trò HLV Park Hang Seo đã ‘bỏ túi’ hơn 3 tỷ đồng. Nếu giành cúp vô địch, tuyển Việt Nam chắc chắn nhận được số tiền thưởng lớn kỷ lục.

P.L (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/thang-tran-ban-ket-dt-viet-nam-duoc-thuong-nong-300-trieu-dong