Thắng tối thiểu, Chelsea củng cố vững chắc top 4

Với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Timo Werner đã giúp Chelsea giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước West Ham qua đó củng cố vững chắc top 4 trên bảng xếp hạng.

Bước vào trận đấu được coi là “6 điểm” với West Ham, Chelsea đặt quyết tâm rất lớn để bỏ xa đối thủ và củng cố vị trí trong top 4.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea đã chủ động chơi tấn công. Cơ hội đầu tiên được các vị khách tạo ra ở phút thứ 4 với cú dứt điểm của Timo Werner trong vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành của West Ham.

Những phút sau đó, Chelsea vấp phải lối chơi phòng ngự phản công khó chịu mà West Ham tạo ra, điểm nóng diễn ra ở khu vực vòng tròn giữa sân.

Phút 36, các cầu thủ West Ham cho rằng bóng đã chạm tay hậu vệ Azpilicueta trong vòng cấm. Tuy nhiên, cả trọng tài và VAR đều xác định không có phạt đền cho đội chủ nhà.

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì bất ngờ ở phút thứ 43, tiền đạo Timo Werner lên tiếng.

Từ pha phản công nhanh, Ben Chilwell đã căng ngang dọn cỗ để tiền đạo người Đức dễ dàng đệm bóng cận thành đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp 2, với lợi thế dẫn bàn trước, Chelsea chủ động kiểm soát thế trận, trong khi đó đội chủ nhà cố gắng triển khai những đường phản công nhanh.

Phút 54, Mason Mount tung cú sút xa khó chịu khiến thủ thành Fabianski không thể bắt dính bóng. Ngay lập tức, Timo Werner đã băng vào sút bồi nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Thế trận càng trở nên khó khăn hơn với đội chủ nhà khi phút 78, trung vệ Fabian Balbuena có pha vào bóng thô bạo với Ben Chilwell và sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp.

Chơi thiếu người trong những phút còn lại, West Ham chấp nhận trận thua 0-1 trước Chelsea. Với chiến thắng này, Chelsea củng cố vững chắc vị trí trong top 4, trong khi đó West Ham đã mất đi lợi thế cạnh tranh top 4 sau những trận thua liên tiếp vừa qua.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thang-toi-thieu-chelsea-cung-co-vung-chac-top-4-236258.html