Thắng thuyết phục Yemen: Kịch bản nào khiến Việt Nam về nước?

Dù thắng thuyết phục Yemen, nhưng Việt Nam không có quyền tự quyết và vẫn có những kịch bản khiến đoàn quân áo đỏ xách va ly về nước

Trong lượt trận cuối cùng của bảng C và D tại ASIAN Cup 2019, Philippines đã thua Kyrgyzstan với tỷ số 1-3, còn Việt Nam thắng Yemen với tỉ số 2-0.

Như vậy, bảng tổng soát các đội đứng thứ ba của 6 bảng đấu như sau: Số 1, Bahrain với 4 điểm, hiệu số (HS)0. Số 2: Kyrgyzstan 3 điểm, HS 0. Số 3: Việt Nam 3 điểm, HS -1. Số 4: Palestine 2 điểm, HS -3. Số 5: Oman 0 điểm, HS -2 (chưa đá lượt trận cuối) và số 6 Lebanon 0 điểm, HS -4.

Với kết quả ngày hôm nay, Việt Nam vẫn chưa thể tự tin chắc suất 100%, chúng ta vẫn phải chờ vào kết quả trận đấu giữa 2 đối thủ còn lại là Oman và Lebanon.

Bảng xếp hạng đến hết lượt trận cuối cùng bảng D của Việt Nam. Hiện Oman và Lebanon chưa đá (Ảnh: Zing)

Hiện tại, trong lượt trận cuối cùng ngày 17/1, Oman sẽ đối đầu với Turkmenistan. Nếu Oman thắng đối thủ cách biệt 3 bàn, đội bóng này sẽ đứng thứ 3 trong top 4 và đẩy Việt Nam xuống vị trí thứ tư.

Và nếu Lebanon thắng Triều Tiên với tỉ số cách biệt 4 bàn, chúng ta sẽ bị họ soán mất vị trí thứ 4 trong top 4 đội bóng đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Như vậy, dù chiến thắng 2-0, chúng ta vẫn có nguy cơ bị loại khỏi ASIAN Cup 2019 với nguy cơ nêu trên. Tuy nhiên, nguy cơ này sẽ rất khó có thể xảy ra. Trường hợp có tính khả thi nhất là Oman thắng Turkmenistan.

Tuy nhiên để Oman thắng Turkmenistan với tỉ số cách biệt khá lớn tới 3 bàn là điều gần như bất khả thi. Bởi Turkmenistan không hẳn là một đội bóng yếu, họ đá đôi công với Nhật Bản và chấp nhận thua với tỉ số 2-3. Nhưng họ lại thua Uzbekistan tới 0-4.

Song nếu Turkmenistan thắng Oman, họ vẫn nuôi cơ hội đi tiếp và chờ sự biến động của trận đấu Triều Tiên - Lebanon. Bởi nếu Triều Tiên quật khởi và thắng Lebanon để mang danh dự cho quốc gia, thì Turkmenistan nếu thắng sẽ trở thành đội bóng xếp thứ tư trong top 4.

Quế Ngọc Hải đã thể hiện bản lĩnh của người đội trưởng ấn định tỉ số 2-0 của trận đấu trên chấm 11m

Vì thế, đây sẽ là trận đấu quyết liệt và khó khăn với cả Oman và Turkmenistan. Trong khi đó, Lebanon có thể thắng Triều Tiên là có cơ sở, đội bóng này đang thể hiện phong độ rất nghèo nàn khi đã thua tới 10 bàn và không ghi nổi 1 bàn thắng (thành tích kém hơn cả Yemen).

Tuy nhiên, để Lebanon có thể ghi vào lưới Triều Tiên với cách biệt 4 bàn sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn. Vì thế, dù chúng ta vẫn còn đó nguy cơ có thể bị loại khỏi vòng 1/8 của ASIAN Cup, song nguy cơ này là rất nhỏ.

Nếu trường hợp có 1 trong 2 trận đấu còn lại của bảng E, F có tỉ số hòa, Việt Nam chắc chắn sẽ vào chơi vòng sau.

Ngoài ra, nếu các chỉ số như điểm, hiệu số bàn thắng bại và tổng số bàn thắng đều bằng nhau, các đội xếp thứ 3 sẽ phân định bằng chỉ cố fair-play.

Hiện tại, chỉ số fair-play của 5 đội tuyển như sau: Kyrgyzstan 5 thẻ vàng, Oman 3 thẻ vàng, Việt Nam 5 thẻ vàng, Lebanon 5 thẻ vàng. Với chỉ số này thì bất lợi đang thuộc về đội tuyển Việt Nam nếu so sánh với Oman.

Phải nói rằng với chiến thắng 2-0, cánh cửa vào vòng 1/8 của Việt Nam đã mở. Thời điểm này, ban huấn luyện và đặc biệt là ông Park Hang Seo nên nghĩ tới đấu pháp với đối thủ tiếp theo của Việt Nam.

Việc bốc thăm chia cặp đấu sẽ được diễn ra sau khi các lượt trận vòng bảng kết thúc. Nhưng hiện tại, có thể khoanh vùng được đối thủ của Việt Nam sẽ là đội bóng Nhất bảng B (Jordan) hoặc Nhất bảng A (đội chủ nhà UAE).

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/thang-thuyet-phuc-yemen-kich-ban-nao-khien-viet-nam-ve-nuoc-3373008/