Thắng Thụy Sĩ 3-0, tuyển Ý vào vòng 2 trong tư thế ứng cử viên vô địch

Trở thành đội bóng đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng, chưa để thủng lưới bàn nào và ghi mỗi trận 3 bàn thắng cùng một lối chơi khoa học, chặt chẽ nhưng cũng đầy kỹ thuật là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho tư cách ứng viên vô địch hàng đầu của tuyển Ý.

Tuyển Ý đã trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng trong tại EURO 2020 sau chiến thắng đầy ấn tượng trước đội bóng không dễ chơi Thụy Sĩ.

Những gì tuyển Ý trình diễn đã đưa ra thông điệp lớn với các đối thủ khác khi trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Tuyển Ý thực sự là ứng viên cực kỳ nặng ký cho ngôi vô địch giải đấu năm nay khi thể hiện một lối chơi kín kẽ, khoa học, giàu năng lượng nhưng không thiếu những pha phối hợp đầy kỹ thuật, đẹp mắt và hiệu quả. Một lối chơi đẹp mắt trong phòng ngự nhưng giàu sức tấn công, đầy tính biểu diễn và cống hiến của người Ý đã chinh phục nhưng người khó tính nhất.

Chiến thắng tưng bừng 3-0 trước đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ở trận khai mạc EURO 2020, đã giúp tuyển Ý nhận vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Họ đã phần nào cho thấy khuôn mặt ứng viên nặng ký cho chức vô địch và một chiến thắng ấn tượng để tiếp tục duy trì ngôi đầu cùng chiếc vé vào vòng trong trước một đội bóng chơi kỷ luật như Thụy Sĩ sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho quyết tâm này.

Dưới bàn tay của HLV Mancini, tuyển Ý đã trình diễn một bộ mặt khác hoàn toàn so với những thế hệ trước đó. Những cựu binh đầy kinh nghiệm như Chiellini, Bonuci là điểm tựa để những cầu thủ trẻ người Ý có thể trình diễn lối chơi cống hiến nhưng đầy hiệu quả.

Lối chơi phối hợp nhỏ đầy tốc độ, đi cùng với đó là sự kỉ luật của các tuyến đã giúp đội bóng áo thiên thanh có được sức tấn công mạnh mẽ và một hàng phòng ngự rất khó khoan thủng.

Không phải ngẫu nhiên mà Ý đã bất bại khoảng hai năm trở lại đây và trở thành là ứng cử viên vô địch kỳ EURO năm nay.

HLV Mancini mang tới EURO 2020 một tuyển Ý đầy hào hoa nhưng cũng không kém phần chặt chẽ, khoa học.

HLV Mancini mang tới EURO 2020 một tuyển Ý đầy hào hoa nhưng cũng không kém phần chặt chẽ, khoa học.

Đúng như tuyên bố của HLV Mancini sẽ đem tới cho người hâm mộ một tuyển Ý giàu tính giải trí nhưng hiệu quả, các cầu thủ Ý đã có một hiệp đấu cực kỳ ấn tượng trước Thụy Sĩ.

Lối chơi phóng khoáng, đôi công được cả 2 đội thể hiện ngay từ đầu. Thụy Sĩ đã có khởi đầu tốt khi nắm giữ được thế trận để triển khai tấn công ngay từ đầu trận. Thế nhưng, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Chiellini, hàng thủ nổi tiếng người Ý không cho Thụy Sĩ cơ hội tiếp cận khung thành và chỉ sau 5 phút họ mới là những người làm chủ cuộc chơi.

So với trận ra quân khi Ý thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0, HLV Roberto Mancini chỉ có 1 sự thay đổi khi Di Lorenzo đá thay Florenzi ở vai trò hậu vệ phải và Di Lorenzo đã cho thấy tại sao mình được lựa chọn ở trận này khi trình diễn một phong độ đỉnh cao.

Các pha xuống bóng của Lorenzo luôn khiến hàng thủ Thụy Sĩ đặt trong tình trạng báo động. Nhưng tuyển Ý không chỉ tập trung đánh biên phải mà họ đã trình diễn lối chơi đầy tốc độ, kỹ thuật với nhiều miếng đánh từ nhiều vị trí.

Chiellini có phần ăn mừng hụt.

Minh chứng rõ nét cho điều đó chính là tình huống đội trưởng Chiellini trong pha lên tham gia tấn công đã sút tung lưới Thụy Sĩ ở phút 19. Tuy nhiên, bàn thắng đã không được công nhận khi VAR vào cuộc với lỗi để bóng chạm tay của anh. Chiellini đã không thể ăn mừng bàn thắng mà người đội trưởng giàu kinh nghiệm của tuyển Ý còn thất vọng hơn khi chấn thương đã buộc anh phải rời sân sau đó 5 phút.

Thế nhưng, niềm vui đã đến ngay sau đó khi các cầu thủ Ý đã trình diễn một pha tấn công như được lập trình để có bàn mở tỉ số.

Từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải, Domenico Berardi đi bóng vào thẳng vòng cấm Thụy Sĩ tới sát đường biên ngang rồi thực hiện đường căng ngang cho Manuel Locatelli băng lên dễ dàng đệm bóng cận thành hạ thủ thành Yann Sommer từ cự li gần, mở tỉ số.

Manuel Locatelli mở tỉ số cho tuyển Ý.

Một không khí lễ hội đã diễn ra trên sân Olympico khi tuyển Ý ngoài bàn mở tỉ số đã trình diễn một lối chơi tấn công đầy khoáng đạt với vô số cơ hội được tạo ra.

Các cầu thủ Thụy Sĩ dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng họ không thể tạo ra được cơ hội đe dọa khung thành tuyển Ý khi các cầu thủ áo thiên thanh luôn chơi tập trung, nhiệt huyết và bản lĩnh.

Những gì tuyển Ý trình diễn trong hiệp đấu đầu tiên cho thấy bàn thắng thứ 2 đến với họ chỉ là vấn đề thời gian.

Những nỗ lực vùng lên tìm kiếm bàn gỡ hòa của Thụy Sĩ ngay khi hiệp 2 bắt đầu đã không trở thành cơ hội ghi bàn khi các cầu thủ Ý luôn chơi áp sát với sự bọc lót kín kẽ. Một lối chơi chặt chẽ, khoa học nhưng không thiếu những pha phối hợp như thêu hoa dệt gấm trên sân trong những tình huống tấn công của tuyển Ý đã gây hưng phấn cho những khán giả chứng kiến trận đấu này.

Locatelli đã có ngày thi đấu chói sáng khi hoàn tất cú đúp sau một cú dứt điểm chìm về góc xa từ ngoài vòng cấm mang về bàn thắng thứ 2 cho người Ý ở phút 52.

Locatelli hoàn tất cú đúp với bàn sút xa tuyệt đẹp.

Tất nhiên, Thụy Sĩ không phải là đội bóng dễ đối phó khi đang có 7 trận bất bại liên tiếp nhưng khi đối đầu với một tuyển Ý thăng hoa thì họ cho thấy mình không phải là đối thủ.

Hai bàn thua khiến Thụy Sĩ buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Nhưng trong khi vẫn loay hoay tìm đường tiến gần đến khung thành của Donnarumma thì họ luôn phải thót tim trước mỗi pha phản công của người Ý.

Thụy Sĩ rất ít cơ hội làm khó thủ thành Donnarumma.

Thụy Sĩ đầy nỗ lực tìm kiếm cơ hội ghi bàn nhưng khi họ có thể tiếp cận gần nhất với khung thành tuyển Ý thì lại không thể chiến thắng thủ thành Donnarumma. Các cầu thủ Thụy Sĩ chơi đầy nỗ lực và cố gắng nhưng những gì họ làm chưa thể khoan phá nổi khối vững chắc của tuyển Ý.

Hai bàn vào lưới Thụy Sĩ chưa phản ánh hết được sức tấn công ào ạt của tuyển Ý trong hàng tá cơ hội dứt điểm của họ sau đó. Bữa tiệc thịnh soạn của người Ý được kết thúc đầy ấn tượng bằng bàn thắng của Ciro Immobile ở những phút cuối trận.

Ciro Immobile kết thúc bữa tiệc thịnh soạn của tuyển Ý bằng bàn thắng thứ ba.

Thụy Sĩ cho thấy họ không phải là đội bóng yếu nhưng đã phải gặp đối thủ quá mạnh. Với Thụy Sĩ, họ sẽ phải nỗ lực ghi thật nhiều bàn thắng trong trận đấu cuối cùng trước Thổ Nhĩ Kỳ không còn nhiều động lực thi đấu để hy vọng có cơ hội đi tiếp.

Trở thành đội bóng đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng, chưa để thủng lưới bàn nào và ghi mỗi trận 3 bàn thắng cùng một lối chơi khoa học, chặt chẽ nhưng cũng đầy kỹ thuật là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho tư cách ứng viên vô địch hàng đầu của tuyển Ý.

Những gì tuyển Ý thể hiện cho thấy họ đã không những nâng tầm thương hiệu phòng ngự nổi tiếng vốn có mà còn trở thành một tuyển Ý đáng xem nhất với lối chơi tấn công đẹp mắt, hiệu quả với một nền tảng thể lực rồi dào cùng khát khao chiến thắng mạnh mẽ.

Khánh Vy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thang-thuy-si-3-0-tuyen-y-vao-vong-2-trong-tu-the-ung-cu-vien-vo-dich-5654462.html