'Thắng Thiên Hạ' của Phạm Băng Băng còn chưa phát sóng mà cả hai diễn viên chính đã 'kịp' dính scandal ầm ĩ

“Thắng Thiên Hạ” là câu chuyện về cuộc đời của một nữ nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, Ba Thanh. Bà là một quả phụ, đồng thời cũng là một nữ doanh nhân có tiếng dưới thời Tần. Tuy nhiên, khi vào tay Phạm Băng Băng, quả phụ này và vua Tần Thủy Hoàng lại vướng vào những nhập nhằng tình cảm, đi ngược lại sự thật lịch sử. Đây là một phần lí do khiến bộ phim bị hoãn chiếu liên tục.

Cặp đôi diễn viên chính của "Thắng Thiên Hạ"

Song, điều đáng nói hơn ở đây là phim thì chưa được chiếu mà hai diễn viên chính, Cao Vân Tường trong vai Tần Thủy Hoàng và Phạm Băng Băng trong vai Ba Thanh lại dính phốt liên tiếp. Đây đều là những scandal “động trời” có thể khiến sự nghiêp của cả hai tiêu tan.

Cao Vân Tường: Hiếp dâm tập thể

Cao Vân Tường, sinh năm 1982, là gương mặt nổi lên từ các dự án phim đình đám như "Mị Nguyệt Truyện", "Cung Tỏa Liên Thành"… với khả năng diễn xuất được người hâm mộ đánh giá cao.Hồi cuối tháng 3, anh cùng một người bạn khác tên là Vương Tinh bất ngờ bị cảnh sát Úc bắt giữ do một người phụ nữ tố cáo cả hai đã cùng cưỡng hiếp cô. Lời tố cáo của người phụ nữ 36 tuổi đã khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Đáng nói hơn, khi xảy ra vụ việc, vợ của nam diễn viên, Đổng Tuyền, cũng đang có mặt tại Úc để ghi hình cho một bộ phim.

Cao Vân Tường vai Nghĩa Cừ Quân trong phim "Mị Nguyệt truyện"

Tạo hình được hé lộ của nam diễn viên trong "Thắng Thiên hạ"

Sau 4 phiên xét xử với hi vọng được bảo lãnh và thả tự do, Cao Vân Tường vẫn đang bị bắt giam và chịu sự quản chế của pháp luật tại Úc. Những bằng chứng bất lợi cho anh và bạn của anh liên tiếp xuất hiện khiến cả hai khó có thể trắng án. Nếu bị kết tội, nam diễn viên có thể sẽ phải nhận mức án cao nhất là 20 năm tù giam. Dư luận Trung Quốc vẫn đang nín thở theo dõi vụ việc vì nó có liên quan tới luật pháp quốc tế.

Nam diễn viên họ Cao vẫn đang bị giam giữ tại nhà tù của Úc

Phạm Băng Băng: nghi gian lận hợp đồng, trốn thuế, tin đồn thua bạc ở Mỹ

Phạm Băng Băng cũng không may mắn hơn bạn diễn là bao khi phải đối mặt với loạt tin đồn có thể khiến sự nghiệp của cô lao đao. Hồi đầu tháng 6, MC nổi tiếng Thôi Vĩnh Nguyên đã có những động thái trên mạng ám chỉ nữ hoàng họ Phạm ký hai hợp đồng quay phim, một hợp đồng thực tế ghi tiền caste là 10 triệu NDT (khoảng 35,6 tỷ VNĐ), một hợp đồng "ngầm" nhận thêm 50 triệu NDT nữa (xấp xỉ 178 tỷ VNĐ).

MC họ Thôi ám chỉ Phạm Băng Băng gian lận hợp đồng?

Phía Studio của Phạm gia đã lập tức lên tiếng phủ nhận sự việc. MC họ Thôi ngay sau đó cũng gửi lời xin lỗi tới Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, những lời ám chỉ này của nam MC vô tình khiến nữ hoàng Cbiz bị tình nghi trốn thuế, thậm chí, cơ quan pháp luật, chi cục thuế tại Vô Tích đã vào cuộc điều tra. Bị pháp luật “sờ gáy” và nếu bị kết tội, cô có thể sẽ phải đối mặt với án phạt 3 năm tù.

Nếu bị kết tội, Phạm Băng Băng sẽ phải chịu mức án 3 năm tù

Chưa dừng lại ở đó, mới đây, trang Sina lại đưa tin cặp tình nhân Phạm Băng Băng – Lý Thần đã thua bạc lên tới 12 triệu đô chỉ trong vòng vài ngày ở Mỹ. Thậm chí, trang này còn khẳng định vì thua đau, cô và Lý Thần phải ở lại Mỹ để lánh nạn, không dám về nước.

Cặp đôi Phạm Băng Băng - Lý Thần

Tuy nhiên, tin đồn này ngay sau đó đã bị dập tắt. Thực chất Phạm gia và người yêu đến Mỹ vì cảnh quay cho một bộ phim, chưa từng rời khỏi trường quay thì lấy đâu ra thời gian đi đánh bạc và thua số tiền lớn như vậy. Thông tin sai sự thật này ngay sau đó đã được xóa đi. Mặc dù chỉ là những tin đồn vô căn cứ nhưng chúng cũng phần nào ảnh hưởng tới hình ảnh và các dự án phim của Phạm Băng Băng, đồng thời khiến người hâm mộ hoang mang.

Hạnh Hạnh

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/thang-thien-ha-cua-pham-bang-bang-con-chua-phat-song-ma-ca-hai-dien-vien-chinh-da-kip-dinh-scandal-am-i-51541.html