Tháng Thanh niên 2020: Tuyên dương 9 tập thể đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn

Chiều 20/3, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương, trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020 cho 2 trong số 9 mô hình, giải pháp, sáng kiến hay được đánh giá cao, mang lại nhiều ý nghĩa tích cực trong cộng đồng, xã hội và được Hội đồng chấm giải bình chọn, trao giải.

Đó là chương trình "Tuổi trẻ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn xung kích tham gia giảm tỷ lệ thất thoát nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" của Đoàn Thanh niên Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn; mô hình "Mang bảo tàng đến với Trường học" của Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao thành phố.

Phó Bí thư Thành đoàn Ngô Minh Hải trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020 cho Đoàn Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn với chương trình “Tuổi trẻ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn xung kích tham gia giảm tỷ lệ thất thoát nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Phó Bí thư Thành đoàn Ngô Minh Hải trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020 cho Đoàn Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn với chương trình “Tuổi trẻ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn xung kích tham gia giảm tỷ lệ thất thoát nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Các mô hình, giải pháp khác được trao giải thưởng là: chương trình “Ngày hội gia đình - Tuyên dương gia đình trẻ hạnh phúc” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố; mô hình “Lễ hội Tết Việt” của Nhà Văn hóa Thanh niên; cuộc thi “Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi thành phố” của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ; chương trình “Vươn lên từ nghị lực” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 6. Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm nay còn được trao cho chương trình “Tôi dùng hàng Việt Nam” của Đoàn thanh niên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn; giải pháp “Đưa âm nhạc dân tộc vào học đường” của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Thành phố; hệ thống giải pháp “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học trong sinh viên” của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Vương Vũ, chương trình "Tuổi trẻ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn xung kích tham gia giảm tỷ lệ thất thoát nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" được triển khai thực hiện từ năm 2016. Đến nay, chương trình đã có 17 đội hình chuyên và hơn 15.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; 10/10 cơ sở đoàn quản lý địa bàn cấp nước đăng ký quản lý, giám sát, thực hiện giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu từ 2%-5% tại DMA (khu vực quản lý đồng hồ nước) trên 500 đấu nối.

Tiêu biểu trong chương trình là Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thực hiện giảm được 29,27% tại DMA PN1302 vào năm 2017. Đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Trung An thực hiện giảm được 26,29% tại DMA 13.1 vào năm 2018. Đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thực hiện giảm được 21,7% tại DMA Q5 – 1001 năm 2019. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn Thanh niên quản lý địa bàn cấp nước cũng đã triển khai thực hiện công trình "Xung kích, tình nguyện tham gia cập nhật thông tin mạng lưới cấp nước lên họa đồ địa lý GIS (hệ thống thông tin địa lý)" và đạt trên 80% so với kế hoạch.

Để làm được việc này, Đoàn viên thanh niên, người lao động Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua, nghiên cứu, tìm giải pháp, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới hướng đến thực hiện có hiệu quả việc giảm tỷ lệ thất thoát nước. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trong quá trình cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh- Bí thư Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Vương Vũ chia sẻ.

Lãnh đạo Thành đoàn và Đảng ủy Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn chúc mừng Đoàn Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020 với chương trình “Tuổi trẻ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn xung kích tham gia giảm tỷ lệ thất thoát nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tương tự, mô hình “Mang bảo tàng đến với Trường học” của Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố triển khai từ năm 2015 đến nay đã tổ chức hơn 1.000 chuyến triển lãm tại các điểm trường học; thu hút hơn 213.000 lượt đoàn viên, sinh viên, học sinh, thiếu nhi tham quan, học tập. Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Nguyễn Thị Hoài Phượng, mô hình "Hành trình đến với bảo tàng" không chỉ giúp học sinh, sinh viên các trường trong và ngoài thành phố có cơ hội tiếp cận giá trị truyền thống tốt đẹp, khơi gợi lòng yêu quê hương, tự hào dân tộc, còn giúp học sinh, sinh viên trải nghiệm học tập môn lịch sử trực quan, sinh động, để thúc đẩy sự đam mê, yêu thích lịch sử Việt Nam.

Với tinh thần lấy chuyên môn để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ, Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đã chủ động phối hợp cùng các quận - huyện đoàn, nhà trường, cùng các giáo viên giảng dạy lịch sử thiết kế, lên ý tưởng, thực hiện các giải pháp bổ trợ học tập, tìm hiểu về lịch sử theo từng chuyên đề. Có thể kể đến các chuyên đề: "Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh"; "Hoàng sa và Trường Sa – Biển đảo Việt Nam", "Thành phố Hồ Chí Minh – Những chặng đường lịch sử", "Phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh"... qua đó, góp phần lan tỏa tình yêu nước, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trong quá trình triển lãm, còn có nhiều hoạt động đố vui có thưởng như: "Vui để học", "Rung chuông vàng", "Hành trình du lịch học sử", "Nhà sử học trẻ tuổi", "Bảo tàng - Trang sách đến từ quá khứ", "Hành trình Thành phố tôi yêu"… Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Nhà hát Bông Sen, Nhà hát Giao hưởng-Nhạc-Vũ kịch mang văn hóa âm nhạc, lịch sử đến các điểm trường, như: Chương trình "Mang nghệ thuật dân tộc đến gần với học sinh, sinh viên", chương trình "Mang nghệ thuật hàn lâm đến với sinh viên", chương trình tìm hiểu Hát Bội…

Hành trình "Mang bảo tàng đến với Trường học" là hoạt động có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía đoàn viên, thanh niên, sinh viên học sinh trong và ngoài thành phố, đóng góp vào việc thực hiện hiệu quả đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020", đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch liên ngành giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải, giải thưởng mang tên Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư đầu tiên của Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định (nay là Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) Hồ Hảo Hớn là nhằm trân trọng ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân có sáng kiến mới, áp dụng thành công vào thực tiễn, đóng góp cho sự phát triển của tổ chức Đoàn và trong cộng đồng xã hội.

Các sáng kiến, mô hình, giải pháp đạt giải thưởng là những công trình thiết thực, hiệu quả gắn với từng đối tượng thanh, thiếu nhi, giúp thanh, thiếu nhi, đoàn viên, hội viên, đội viên rèn luyện, từng bước trưởng thành vững mạnh; đồng thời lan tỏa, nhân rộng những hình ảnh đẹp của tổ chức Đoàn - Hội - Đội đến với cộng đồng xã hội - Phó Bí thư Thành đoàn Ngô Minh Hải khẳng định.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/thang-thanh-nien-2020-tuyen-duong-9-tap-the-doat-giai-thuong-ho-hao-hon-20200320192842865.htm