Thắng sốc Malaysia, U22 Campuchia vào bán kết SEA Games 30

Ở loạt trận của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30 chiều nay, U22 Campuchia đã tạo ra một cú sốc cực lớn khi đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1, qua đó giành vé vào bán kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Campuchia góp mặt ở bán kết môn bóng đá nam ở một kỳ Đại hội.

Đội hình xuất phát:

U22 Malaysia: Nadzli, Azlin Adam, Dominic Tan, Irfan Zakaria, Umar Hakeem, Syamer Kutty, Danial Haqim, Syahmi Safari, Luqman Hakim, Hadi Fayyadh, Nik Akif Syahiran.

U22 Campucgia:Keo Soksela, Ouk Sovann, Tes Sambath, Sath Rosib, Seut Baraing, Orn Chanpolin, Kan Sipal, In Sodavid, Sieng Chanthea, Reung Bunhieng, Keo Sokpheng.

Ghi bàn: Quentin Cheng (90’) - In Sodavid (56’), Chanthea (57’), Sokpheng (68’).

U22 Campuchia giành vé vào bán kết.

U22 Campuchia giành vé vào bán kết.

Với quyết tâm giành chiến thắng để cạnh tranh tấm vé còn lại ở bảng A, U22 Malaysia chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Trong 20 phút đầu trận, các học trò của HLV Ong Kim Swee đã tạo ra 4 tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Keo Soksela nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau quãng thời gian chơi lép vế, U22 Campuchia giành lại quyền kiểm soát thế trận và thi đấu ngang ngửa với U22 Malaysia trong những phút cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, U22 Campuchia bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công. Sau tình huống lộn xộn trong cấm địa Malaysia ở phút 56, In Sodavid tung ra cú sút dứt điểm hiểm hóc, hạ gục thủ môn Nadzli, mở tỷ số cho đội bóng áo trắng.

Đúng 1 phút sau, Sieng Chanthea đi bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm loại bỏ 1 hậu vệ U22 Malaysia trước khi sút tung lưới thủ thành Nadzli, nhân đôi cách biệt cho U22 Campuchia.

Có được 2 bàn thắng chóng vánh, U22 Campuchia thi đấu tự tin và hưng phấn. Phút 68, Keo Sokpheng dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm sau đường chuyền vừa tầm của đồng đội, gia tăng cách biệt lên thành 3-0.

Mặc dù đã dồn toàn lực cho mặt trận tấn công trong những phút còn lại, song U22 Malaysia chỉ có thể ghi được 1 bàn danh dự do công của Quentin Cheng vào phút 90.

Giành chiến thắng 3-1 ở trận này, U22 Campuchia kết thúc vòng bảng với 7 điểm như U22 Philippines nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+6 vs +5), tiếp bước U22 Myanmar giành quyền vào chơi ở vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

Đây là lần đầu tiên U22 Campuchia góp mặt ở vòng bán kết một kỳ SEA Games. Họ xếp thứ 2 bảng A (sau U22 Myanmar) và sẽ gặp đội đầu bảng B ở bán kết.

Thứ hạng chung cuộc các đội bảng A.

Bảo Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/thang-soc-malaysia-u22-campuchia-vao-ban-ket-sea-games-30-1494262.tpo