Thắng Sheffield 2-1, Leicester đánh chiếm ngôi thứ 3

Bàn thắng muộn của J. Vardy đã giúp Leicester thắng Sheffield 2-1 trên sân khách, đồng thời 'Bầy cáo' tạm chiếm ngôi thứ 3. Chỉ giành duy nhất một điểm sau 11 vòng đấu, Sheffield khó tránh khỏi viễn cảnh xuống hạng dù giải đấu chưa trải qua 1/3 chặng đường.

J. Vardy (áo xanh) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Leicester.

J. Vardy (áo xanh) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Leicester.

Bàn thắng muộn của J. Vardy đã giúp Leicester thắng Sheffield 2-1 trên sân khách, đồng thời “Bầy cáo” tạm chiếm ngôi thứ 3. Chỉ giành duy nhất một điểm sau 11 vòng đấu, Sheffield khó tránh khỏi viễn cảnh xuống hạng dù giải đấu chưa trải qua 1/3 chặng đường.

Dù làm chủ nhà, Sheffield hoàn toàn lép vế trước Leicester. Sau 10 phút ép sân, J. Vardy sút bóng trúng cột khung thành thủ môn đội chủ nhà Ramsdale. Đến phút 24, ưu thế của Leicester mới được cụ thể bằng bàn mở tỷ số sau cú sút cận thành của A. Perez. Khá bất ngờ, Sheffield có bàn gỡ 1-1 phút 26 ngay từ cú dứt điểm đầu tiên. McBurnie bật cao đánh đầu từ pha đá phạt góc, thủ môn J. Schmeichel không thể cản phá. Lần thứ 2, Leicester không gặp may khi J. Maddison lại sút bóng dội cột phút 45+1.

Sheffield giành thế trận cân bằng trong hiệp 2. Phút 65, cũng từ pha đá phạt góc, McBurnie đánh đầu bóng vọt xà. Khả năng đánh đầu của McBurnie là đáng nể. Cả hai đội chơi phòng ngự kín kẽ, hầu như không cho đối thủ khoảng trống để dứt điểm. Tưởng như trận đấu khép lại với tỷ số 1-1, thì vào phút 90, tận dụng sai lầm của đối thủ, J. Maddison chuyền bóng nhanh cho Vardy lao xuống sút tung lưới thủ môn Ramsdale, ấn định chiến thắng 2-1 cho Leicester, đồng nghĩa với “Bầy cáo” tạm chiếm vị trí thứ 3 của Liverpool và đẩy Man United xuống thứ 5.

* Trận đấu sớm chủ nhật, West Brom thua Crystal Palace 1-5 trên sân nhà.

H.N

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-quoc-te/thang-sheffield-2-1-leicester-danh-chiem-ngoi-thu-3-627205/