Thắng sát nút Bình Dương, Hà Nội đăng quang tại VCK U21 Báo Thanh Niên 2018

Thắng sát nút Bình Dương với bàn thắng duy nhất của cầu thủ Nguyễn Thành Chung, Hà Nội đã chính thức lên ngôi tại VCK U21 Báo Thanh Niên 2018.

Sau 10 ngày tranh tài, chiều nay (17/11) tại sân vận động Tự Do (TP. Huế), hai đội bóng xuất sắc nhất của VCK U21 Báo Thanh Niên 2018 là Hà Nội và Bình Dương đã bước vào trận đấu cuối cùng để tìm ra nhà vô địch.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải xuống sân động viên các cầu thủ trước trận đấu.

Đến dự khán trận đấu có Ông Nguyễn Khoa Điềm, Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa TƯ, Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng bộ VHTTDL. Ông Phạm Văn Tuấn, Phó tổng cục trưởng, Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL. Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký LĐBĐVN cùng nhiều lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế và gần 5.000 người.

Chỉ 7 phút sau khi tiếng còi khai cuộc cất lên, trong một đợt phản công nhanh, cầu thủ Nguyễn Thành Chung của U21 Hà Nội tận dụng cơ hội bóng bật ra đã ghi bàn mở tỷ số của trận đấu.

Khoảng 5.000 khán giả đã có mặt trên SVĐ Tự Do để cổ vũ các cầu thủ trong trận chung kết.

Có lợi thế dẫn bàn từ sớm, tuy nhiên U21 Hà Nội gặp bất lợi ngay sau đó khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. HLV Phạm Minh Đức buộc phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ và cho các học trò thi đấu chậm lại để Bình Dương giành lại thế trận. Về phía U21 Bình Dương, tuy thi đấu có phần lấn lướt nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến đội bóng phải kết thúc hiệp 1 trong thế bị dẫn bàn.

Bước sang hiệp 2, U21 Bình Dương đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên trước lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật của đối thủ cùng sự kém duyên và thiếu may mắn của các chân sút, Bình Dương đành chịu thất bại với tỷ số tối thiểu. Qua đó nhìn Hà Nội đăng quang tại VCK U21 Báo Thanh Niên 2018.

Hà Nội chính thức đăng quang tại VCK U21 Báo Thanh Niên 2018.

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao các danh hiệu: Cầu thủ xuất sắc nhất cho Nguyễn Thành Chung (Hà Nội); Thủ môn xuất sắc nhất cho Đỗ Sỹ Huy (Hà Nội); Vua phá lưới cho Phan Thanh Hậu (HAGL); Đội bóng phong cách được trao cho U21 Viettel.

11 cầu thủ tiêu biểu gồm: Đỗ Sỹ Huy, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thành Chung, Đậu Văn Toàn, Trương Dũ Đạt, Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng, Tống Anh Tỷ, Phạm Tuấn Hải, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Trọng Huy.

Một số hình ảnh được Báo điện tử Tổ Quốc ghi nhận tại trận đấu:

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Bình Dương tại trận chung kết U21 Báo Thanh Niên 2018 mang đến cho khán giả nhiều pha bóng hấp dẫn.

Hà Nội sớm có bàn thắng từ phút thứ 7 của cầu thủ Nguyễn Thành Chung

Suốt hiệp 1 các cầu thủ Bình Dương thi đấu có phần lấn lướt nhưng không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa.

Trận đấu không kém phần kịch tính với những pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ 2 bên.

Bước sang hiệp 2, Bình Dương dâng cao tấn công nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi đầy kỷ luật của Hà Nội.

Các khán giả của U21 Hà Nội lặn lội đến Huế để cổ vũ cho đội nhà.

Thi đấu kém duyên, U21 Bình Dương chấp nhận thất bại tối thiểu, qua đó nhìn U21 Hà Nội lên ngôi vô địch.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải trao huy chương cho các cầu thủ U21 Hà Nội.

Cầu thủ Hà Nội nâng cúp vô địch giải U21 Báo Thanh Niên 2018.

Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng chiến thắng cùng HLV.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thang-sat-nut-binh-duong-ha-noi-dang-quang-tai-vck-u21-bao-thanh-nien-2018-20181117195950546.htm