Thăng quân hàm cho trinh sát hình sự hy sinh khi đuổi bắt trộm

Sáng 26-11, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đại tá Lê Hồng Nam đã ký quyết định thăng cấp hàm cho trinh sát hình sự hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trung úy Tống Duy Tân, Cảnh sát hình sự huyện Cần Đước (Long An) đã được thăng cấp lên thượng úy. Thời hạn thăng cấp hàm trước một năm, quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-11.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin khoảng 2 giờ ngày 15-11, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông trọng điểm tại ấp Đồng Tâm, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, trung úy Tân phát hiện nhóm thanh niên trộm xe ba gác máy của hộ dân ven lộ nên tổ chức vây bắt.

Di ảnh thượng úy Tống Duy Tân

Di ảnh thượng úy Tống Duy Tân

Trong lúc truy đuổi, kẻ trộm vứt chất bột về phía sau làm trung úy Tân lạc tay lái và ngã. Dù được đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau 3 ngày, trung úy Tân đã tử vong tại bệnh viện 115 TPHCM

Cơ quan CSĐT Công an H. Cần Đước đã khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh niên trộm xe gồm: Lê Thành Đoàn (SN 1993), Trần Hà Anh (SN 2002) cùng ngụ ấp 3 xã An Phú Đông, huyện Bình Chánh và Nguyễn Đoàn Phước Bảo (SN 1997), ngụ ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

H.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thang-quan-ham-cho-trinh-sat-hinh-su-hy-sinh-khi-duoi-bat-trom-20191126100724364.htm