Thắng Philippines 2-1, tuyển Việt Nam giành lợi thế lớn trong trận lượt về

Với 2 pha lập công của 2 tiền đạo Nguyễn Anh Đức (12') và Phan Văn Đức (48'), đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển Philippines trong trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2018 với tỷ số 2-1.

Đúng 18h30' ngày 2/12/2018, trọng tài chính người Qatar Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim thổi còi bắt đầu trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines diễn ra trên sân vận động Panaad, Bacolod, Philippines.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Ảnh: SN

Ở trận đấu này, đội chủ nhà Phlippines ra sân với trang phục màu trắng, đội hình ra sân vắng Neil Etheridge, Daisuke Sato, John-Patrick Strauss, Stephan Palla (trở lại CLB) và Luke Woodland (chấn thương), khả năng ra sân của Phil Younghusband còn bỏ ngỏ.

Đội tuyển Việt Nam ra sân với trang phục áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Đội hình ra sân thiếu vắng Văn Toàn (chấn thương).

Đội hình ra quân của hai đội do ban tổ chức AFF Cup 2018 cung cấp.

Những phút đầu trận đấu, hai đội nhập cuộc nhanh và khá chủ động, dù phải đá trên sân khách nhưng tuyển Việt Nam tổ chức lối chơi tấn công ngay sau khi trận đấu bắt đầu.

Phút thứ 9', cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu thuộc về đội chủ nhà Philippines, nhưng cầu thủ đội chủ nhà đã dứt điểm quá thiếu chính xác.

Anh Đức ghi bàn mở tỷ số của trận đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Phút thứ 12', từ một pha phất bóng lên từ cánh trái của Đoàn Văn Hậu, quan sát thấy thủ thành đội Philippines đã dâng lên cao, Anh Đức lập tức đánh đầu kỹ thuật khiến bóng bay qua đầu thủ môn... ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Anh Đức đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước từ khá sớm. Ảnh: SN

Có bàn thắng dẫn trước, đội tuyển Việt Nam chủ động thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà, tổ chức đánh chặn từ xa khi cần thiết khiến Philippines không có nhiều cơ hội tiếp cận với khung thành của Văn Lâm.

Các cầu thủ Philippines sau khi bị dẫn bàn từ khá sớm đã ổn định lại đội hình, tổ chức nhiều đợt tấn công kèm theo đó là lối chơi rắn không ngại va chạm khiến các cầu thủ Việt Nam như Anh Đức, Quang Hải nhiều lần bị đau phải nằm sân.

Điển hình, ở phút thứ 39', Anh Đức bị cầu thủ Philippines chơi xấu khi thúc cùi chỏ vào ngực nhưng trọng tài không quan sát thấy. Rất may sau khi được sự chăm sóc của bác sĩ, tiền đạo của CLB B. Bình Dương vẫn trở lại sân thi đấu tiếp.

Reichelt ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Philippines.

Những phút bù giờ cuối cùng của Hiệp 1 trận đấu, từ một pha tấn công bên cánh trái, đội trưởng P. Younghusband căng ngang thuận lợi để Reichelt băng vào đệm bóng cận thành làm thủ môn Văn Lâm chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Hai đội rời sân với kết quả hòa 1-1, Anh Đức là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển Việt Nam, Reichelt là cầu thủ ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Philippines.

19h32', trọng tài chính người Qatar thổi còi bắt đầu hiệp 2 trận đấu bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines.

Phan Văn Đức ghi bàn đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước đội tuyển Philippines với tỷ số 2-1.

Phút thứ 48', xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, Trọng Hoàng chuyền bóng bổng vào vòng cấm để Phan Văn Đức phá bẫy việt vị, dễ dàng đánh bại thủ môn Falkesgaard, đưa đội tuyển Việt Nam lần thứ hai vượt lên dẫn trước đội tuyển Philippines với tỷ số 2-1.

Sau khi có được bàn thắng thứ 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có được thêm một số cơ hội nguy hiểm khác, rất tiếc các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã không tận dụng được các cơ hội này để nâng tỷ số trận đấu.

Đội tuyển Philippines sau khi bất ngờ bị thủng lưới ở ngay những phút đầu hiệp 2 đã liên tục tổ chức tấn công về phía khung thành thủ môn Văn Lâm nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Mặc dù có lợi thế về mặt thể hình, thể lực nhưng trước lối chơi phòng ngự chắc chắn của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Philippines đành bất lực trong việc đưa bóng vào lưới của thủ môn Văn Lâm.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1, nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.

Với việc giành được chiến thắng trên sân đối phương, đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để đi tiếp vào trận chung kết AFF Cup 2018.

Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 6/12/2018 trên sân vận động Mỹ Đình của Việt Nam.

Đội hình xuất phát của hai đội:

Philippines: Falkesgaard; Steuble, De Murga, Silva, Ingreso; Reichelt, Ma. Ott, Tull, Schrock; Bedic, P. Younghusband.

Ghi bàn: Reichelt (45' +2)

Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải (đội trưởng), Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Đức Huy, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải, Anh Đức.

Ghi bàn: Anh Đức (12'), Phan Văn Đức (48')

Thế Đức

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/the-thao-giai-tri/bong-da-golf/thang-philippines-2-1-tuyen-viet-nam-gianh-loi-the-lon-trong-tran-luot-ve-62190.html