Thắng Pakistan và dẫn đầu bảng D, Olympic Việt Nam nhận nhiều lời khen của báo châu Á

Sau trận đấu đầu tiên ở ASIAD 18, Olympic Việt Nam đã có chiến thăng 3-0. Trong khi đó, đội bóng được đánh giá cao hơn ở bảng D là tuyển Olympic Nhật Bản chỉ giành chiến thắng 1-0 trước Nepal.

Với hiệu số bàn thắng bại như trên, binh đoàn của ông thầy park Hang-seo hiển nhiên đứng nhất bảng đấu trong sự ngạc nhiên của những nhà chuyên môn.

Kết quả này đã thu hút khá nhiều sự quan tâm của báo giới và các hãng truyền thông, thông tấn ở châu Á. Sau màn trình diễn trước Pakistan, Olympic Việt Nam nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ nhiều tờ báo uy tín của khu vực.

Tờ SiamSport của Thái Lan đưa ra lời so sánh sau những kết quả trái ngược của đội bóng nước này và Việt Nam ở trận đấu ra quân. Trang báo kể trên nhận xét:

“Các cầu thủ trẻ của Thái Lan đã phải rất vất vả để có được trận hòa trước đối thủ Qatar. Trong khi đó, một đội bóng mạnh khác ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã tiếp đà hưng phấn sau thành công tại giải U.23 châu Á và đè bẹp Pakistan với tỷ số 3-0”.

Cùng nhận định với quan điểm này, tờ Football Tribe châu Á cho biết:

“Việt Nam đã kéo dài màn trình diễn ấn tượng ở đấu trường châu lục khi tạm thời vượt qua Nhật Bản ở bảng D khi nhanh chóng hạ gục Pakistan với tỷ số 3-0”.

Ngoài ra, BLV người Pakistan, Shahrukh Sohail cũng giành những lời ngợi khen cho Việt Nam dù cho đội bóng quê hương anh đã để thua ở trận đấu này. Shahrukh Sohail cho biết trên trang cá nhân:

“Các cầu thủ Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn trận đấu diễn ra hôm nay ở Indonesia. Nếu tận dụng thành công hai tình huống phạt đền, tỷ số lẽ ra còn có thể lớn hơn nữa”.

Còn trên tờ Pakistan Today viết: “ Không bất ngờ với tỷ số 0-3 trước Olympic Việt Nam, khi mà đối thủ của chúng ta là đội bóng mạnh ở châu lục”.

Tờ Sportsseoul của Hàn Quốc thì lại đưa ra nhận xét đưa nhận xét: “Dù đối thủ là Nhật Bản hay Việt Nam, thì đây cũng sẽ là bài test thích hợp dành cho Hàn Quốc. Đối thủ của chúng ta có lẽ sẽ chỉ lộ diện sau trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản vào ngày 19.8”.

Trang báo thể thao của Trung Quốc thì lại có cái nhìn thực tế hơn về việc "chọn lựa" đối thủ cho đội bóng đang là những nhà vô địch giải đấu ASIAD.

“Đến với ASIAD 2018, mục tiêu của U.23 Việt Nam không gì ngoài giành huy chương vàng sau ngôi á quân U.23 châu Á. Những nhà ĐKVĐ Hàn Quốc hiện vẫn đang là ứng viên số 1. Họ rất quyết tâm bảo vệ danh vị khi gọi tiền đạo Son Heung-min tới ASIAD. Nhưng hãy nhớ tới U.23 Việt Nam, họ đã gửi lời tuyên chiến tới các đối thủ”, Tờ Sohu của Trung Quốc viết.

Trong khi đó, dùđược báo chí nước ngoài khen ngợi bằng những ngôn từ có cánh và có được sự thuận lợi sau chiến thắng đầu tiên nhưng HLV Park Hang-seo vẫn không mấy hài lòng về các học trò.

Ông nói trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Các trận đấu mở màn thường có nhiều khó khăn, nhất là ở những giải lớn. Có rất nhiều yếu tố có thể tác động đến thành tích ở trận ra quân.

Những cầu thủ trụ cột như Văn Quyết, Công Phượng, Xuân Trường chơi chưa đúng như tôi kỳ vọng nhưng tôi mừng vì toàn đội đã vượt qua thử thách đó", thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho biết.

Trước khi tham dự ASIAD 18, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã không đề ra bất kỳ mục tiêu nào cho thầy trò HLV Pakr Hang-seo.

Tuy nhiên, trước khi lên đường tham dự giải đấu, ông thầy người Hàn Quốc đã mạnh miệng tuyên bố rằng muốn tuyển Olympic Việt Nam không những vượt qua vòng bảng đấu trường châu lục mà còn đánh bại tất cả các đối thủ ở bảng D ASIAD 18 để chiếm giữ ngôi đầu bảng đấu.

Sau chiến thắng 3 sao trước đội bóng Olympic Pakistan, vào ngày mai, 16.8, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đụng độ với Olympic Nepal, một đối thủ không quá mạnh.

Sau đó vào ngày 18.8, đội bóng trẻ Sao vàng sẽ có “trận chung kết” với tuyển Olympic Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng vòng bảng.

D.N

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thang-pakistan-va-dan-dau-bang-d-olympic-viet-nam-nhan-nhieu-loi-khen-cua-bao-chau-a-94672.html