Thắng nhẹ Singapore, Thái Lan gặp Malaysia ở bán kết AFF Cup 2018

Ở trận đấu thuộc lượt cuối AFF Cup 2018, Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Singapore. Như vậy, với kết quả này, đội tuyển xứ sở Chùa vàng đã giành ngôi đầu bảng B và chạm trán với Malaysia ở bán kết.

Ở lượt trận hạ màn, Thái Lan chỉ cần 1 điểm trước Singapore để chính thức đoạt vé đi tiếp. Nhưng với quyết tâm giành ngôi đầu bảng B, thầy trò Milovan Rajevac đã bung hết sức và dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Với kết quả này, Thái Lan đã đoạt vé vào bán kết với ngôi đầu bảng B. Đối thủ tiếp theo của các Nhà ĐKVĐ sẽ là Malaysia, đội bóng xếp thứ 2 bảng A. Cặp bán kết còn lại là cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Philippines.

Singapore không thể cản bước Thái Lan.

So với trận gặp Philippines cách đây 4 ngày, Thái Lan chỉ có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát là sự góp mặt của Mika Chunuonsee (thay Philipp Roller) và Nurul Sriyankem (thay Pokklo Anan).

Đây là trận đấu mà Singapore buộc phải giành chiến thắng để tự định đoạt tấm vé đi tiếp. Với quyết tâm đó, đội bóng đảo quốc Sư tử khởi đầu với đấu pháp táo bạo. Ngay ở phút thứ 7, tiền đạo Ikhsan Fandi đã tung cú dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm buộc thủ thành Chatchai của Thái Lan phải trổ tài cứu thua.

Nhưng rồi tinh thần của Singapore nhanh chóng bị đánh tụt bởi bàn thua ở phút 13. Từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Korrakot đã treo bóng khó chịu vào vòng cấm để trung vệ Pansa Hemviboon đánh đầu cận thành đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn mở tỷ số, Thái Lan như cởi bỏ gánh nặng tâm lý. Họ liên tục ép sân, buộc Singapore phải kéo thấp đội hình chơi phòng ngự. Kết quả, tới phút 23, tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho Thái Lan. Từ pha phản công của đội chủ nhà, trung vệ Irfan Fandi của Singapore đã mắc lỗi với pha phá bóng không tốt, để tiền đạo Supachai Jaided dễ dàng thoát xuống đánh bại thủ thành Sunny.

Sau bàn thua thứ 2, Singapore buộc phải vùng lên tấn công để thắp lại hy vọng đi tiếp. Nhưng trong thế trận đó, họ lại để lộ khá nhiều khoảng trống bên phần sân nhà, tạo điều kiện để Thái Lan thực hiện nhiều tình huống phản công lợi hại. Phút 33, đội chủ nhà đã có cơ hội tốt để nâng tỷ số lên 3-0 nhưng tiền đạo chủ lực Adisak Kraison lại không thể đánh bại thủ thành Sunny trong pha đối mặt.

Bước sang hiệp 2, HLV Fandi Ahmad buộc phải tăng cường thêm hàng công với sự góp mặt của Faris Ramli. Nhưng trong thế trận mà người Thái đã nắm quyền chủ động, Singapore không có cơ hội lật ngược thế cờ. Phút 47, nếu không có pha phản xạ xuất thần của thủ thành Hassan Sunny, Singapore đã phải nhận bàn thua thứ 3 trước cú dứt điểm hiểm hóc của Sanrawat.

Kể từ giữa hiệp 2, Thái Lan đã chủ động rút một số trụ cột khỏi sân và bảo đảm thế trận an toàn trước Singapore. Tuy vậy, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đội bóng xứ sở chùa vàng vẫn tạo ra thế trận lấn lướt trước Singapore.

Càng về cuối trận, Singapore càng đẩy cao đội hình tấn công. Như một hệ quả tất yếu, họ đã phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 88. Người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 từ 1 tình huống phản công nhanh cho Thái Lan là tiền đạo chủ lực Adisak.

Giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0, Thái Lan đã bảo toàn ngôi đầu bảng B và sẽ gặp Malaysia ở bán kết. Theo lịch, đội bóng xứ sở chùa vàng sẽ đá trận bán kết lượt đi trên sân Malaysia vào ngày 1/12 tới. Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra tại Bangkok vào 4 ngày sau đó.

(theo Bongdaso, Dân trí)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thang-nhe-singapore-thai-lan-gap-malaysia-o-ban-ket-aff-cup-2018-82297.html