Tháng Nhân đạo năm 2020: San sẻ tình yêu thương

Từ kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhiều cá nhân, tập thể đã có những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2020 với chủ đề: Chung tay vì sức khỏe cộng đồng và Dù bạn là ai, khi bạn cần - chúng tôi sẽ có mặt.

Đoàn viên, thanh niên Trường cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: V.Truyên

Đoàn viên, thanh niên Trường cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: V.Truyên

Đây là lần đầu tiên Tháng Nhân đạo được Đồng Nai triển khai trong 2 tháng 5 và 6 thay vì chỉ diễn ra trong tháng 5 như mọi năm. Lý giải về thay đổi này, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện cho hay, năm 2020 người dân gặp phải nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Vì vậy, hơn bao giờ hết, người dân rất cần sự hỗ trợ thường xuyên và lâu dài để ổn định cuộc sống. Từ thực tế đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kéo dài thời gian thực hiện Tháng Nhân đạo thêm 1 tháng.

* Đa dạng các hoạt động

Do kéo dài thời gian thực hiện Tháng Nhân đạo nên ngoài các hoạt động chăm lo cho người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn đặc biệt chú trọng hỗ trợ cho học sinh, trẻ em nghèo. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 20 học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại TP.Biên Hòa. Bên cạnh đó, các cấp Hội Chữ thập đỏ còn trao tặng nhiều phần quà là bánh kẹo, sữa, dụng cụ học tập cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Đặc biệt, các hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2020 được các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh có thêm nhiều điểm mới. Trong đó có chương trình ATM gạo và Phiên chợ 0 đồng, Phiên chợ nhân đạo. Tuy được khởi xướng từ tháng 4-2020, nhưng đến nay chương trình ATM gạo vẫn đang được duy trì vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần ở nhiều địa phương trong tỉnh dưới hình thức vừa cố định, vừa lưu động. Ông Nguyễn Văn Dũng (thợ xây dựng, ngụ xã Giang Điền, H.Trảng Bom) cho hay, chương trình ATM gạo được tổ chức lưu động ngay ở xã đã giúp gia đình ông vượt qua khó khăn trong thời điểm tháng 5 vừa qua.

Ngay sau khi Phiên chợ nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần đầu thực hiện trong lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2020, hoạt động này đã được Hội Chữ thập đỏ các cấp học tập để tổ chức. Theo đó, mỗi đợt trao tặng quà, ban tổ chức bố trí một gian hàng với các mặt hàng là nhu yếu phẩm, rau củ để người dân tự lựa chọn. Bà con cũng có thể nhận phần quà đã được ban tổ chức đóng gói sẵn.

* Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân

Cùng với các hình thức trợ giúp nhân đạo trên, Hội Chữ thập đỏ các cấp còn triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân gắn với chủ đề của Tháng Nhân đạo năm 2020: Chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Qua đó, đã có 6 đợt khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Vừa được các y, bác sĩ khám bệnh, bà Nguyễn Thị A (gia đình khó khăn, ngụ xã Trị An, H.Vĩnh Cửu) vừa cho hay, bà rất vui khi nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền. Cùng với khám bệnh, nhận thuốc miễn phí, bà còn được nhận quà gồm nhiều loại thực phẩm.

Để giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn máu sử dụng cứu người cũng như tăng nguồn máu dự trữ đang trong tình trạng thiếu hụt, thời gian diễn ra Tháng Nhân đạo năm 2020, các cấp Hội Chữ thập đỏ sẽ phối hợp tổ chức 37 đợt tiếp nhận hiến máu tình nguyện. Mục tiêu đặt ra là thu được trên 7 ngàn đơn vị máu để sử dụng cứu người. Chỉ riêng trong tháng 5, ban tổ chức đã tiếp nhận được gần 3,2 ngàn đơn vị máu. Những đợt tiếp nhận máu đầu tháng 6 này, các tầng lớp nhân dân đã tham gia hưởng ứng hiến máu tình nguyện rất nhiệt tình, hứa hẹn lượng máu thu về vượt mục tiêu đề ra.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cùng với các hoạt động chăm lo vật chất, sức khỏe cho người dân trong tỉnh, hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2020, thông qua đóng góp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn đem lòng nhân ái của người dân Đồng Nai đến với những hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương trong cả nước. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao gần 500 phần quà, trị giá 220 triệu đồng cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn và hạn hán tại các tỉnh: Sóc Trăng, Tây Ninh, Bến Tre.

Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202006/thang-nhan-dao-nam-2020-san-se-tinh-yeu-thuong-3007126/