Thắng nghẹt thở trong trận thủy chiến với U22 Lào, U22 Thái Lan bắt kịp U22 Việt Nam

Hai bàn thắng của Suphanat ở những phút cuối cùng của trận đấu đã mang về trọn 3 điểm cho U22 Thái Lan.

Do ảnh hưởng của siêu bão Kammuri, mặt sân Razil Memorial trông không khác gì "ruộng mới cấy mạ" với la liệt những vũng nước. Ngay trước giờ thi đấu, các nhân viên tình nguyện phải cật lực quét nước để đảm bảo cho trận đấu. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên mặt sân ướt gây ra khá nhiều ảnh hưởng đến thế trận của cả hai đội bóng trong suốt 90 phút thi đấu.

Ở trận đấu này, HLV Akira Nishino đã cất một số cầu thủ trụ cột trên băng ghế dự bị như Supachai, Suphanat… nhằm giữ sức cho trận đấu gặp U22 Việt Nam. Thế nhưng, những tính toán này nhanh chóng trở nên sai lầm khi "Voi chiến" gặp khá nhiều bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng.

U22 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ trong hiệp 1 (Ảnh: Vietnamnet)

U22 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ trong hiệp 1 (Ảnh: Vietnamnet)

Suốt 45 phút đầu trận đấu, hàng phòng ngự dày đặc của U22 Lào khiến những mũi nhọn tấn công của U22 Thái Lan gặp bế tắc. Dù các học trò của HLV Akira Nishino đã triển khai mọi phương án tấn công nhưng bóng không thể một lần lăn vào lưới U22 Lào. Trong khi đó, các tình huống phản công của U22 Lào với đầu tàu là Soukaphone lại trở nên cực kỳ nguy hiểm nhưng thiếu may mắn.

Bước sang hiệp 2, nhà cầm quân người Nhật Bản buộc phải đưa lần lượt Suphanat, Supachai vào sân để gia tăng sức ép nhằm mở tỷ số trận đấu. Bởi nếu bị cầm hòa trong trận đấu này. Chắc chắn U22 Thái Lan sẽ bị loại.

Những quyết định điều chỉnh nhân sự của HLV Akira Nishino đã làm thay đổi cục diện một cách đáng kể. Các tình huống tấn công của U22 Thái Lan trở nên nguy hiểm hơn. "Voi chiến" đã khiến khung thành của U22 Lào rung chuyển nhiều hơn dưới các đợt sóng tấn công. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Solasak đã giữ vững mảnh lưới cho U22 Lào đến trước phút 90.

Trước sức ép quá lớn từ đối thủ, hàng phòng ngự của Lào đã mắc sai lầm lớn khi để Suphanat tự do có bóng sau tình huống đấm phá bóng ra của thủ môn Thilavong. Với tư thế thuận lợi không bị kèm, Suphanat đỡ một nhịp rồi tâng bóng vào khung thành bỏ trống, khai thông bế tắc trận đấu.

Nhận bàn thua cay đắng, U22 Lào bỏ phòng ngự dồn lên tấn công. Tuy nhiên, sai lầm nối tiếp nhau. Một đòn hồi mã đã khiến U22 Lào hoàn toàn bị đè bẹp. Phút 90+4, U22 Thái Lan phản công thần tốc sau tình huống U22 Lào đá phạt không thành công, Anon dốc bóng tốc độ băng xuống và chuyền dọn cỗ để Suphanat dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0.

Với chiến thắng 2-0, U22 Thái Lan có được 9 điểm sau 4 lượt trận cùng hiệu số +10. Số điểm này dù chưa đủ để cạnh tranh cho suất đi tiếp nhưng sẽ là cơ sở để thầy trò HLV Akira Nishino chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với U22 Việt Nam.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thang-nghet-tho-trong-tran-thuy-chien-voi-u22-lao-u22-thai-lan-bat-kip-u22-viet-nam-20191203172300555.htm