Thắng Na Uy 3 sao, tuyển Anh vào bán kết World Cup nữ 2019

Dễ dàng hạ gục các cô gái Na Uy với tỉ số 3-0 ở tứ kết World Cup nữ 2019 diễn ra sáng 28-6, tuyển nữ Anh xuất sắc sớm giành vé vào bán kết giải đấu danh giá nhất thế giới

Na Uy - Anh

Bàn mở tỉ số ở phút thứ 3 của Jill Scott dường như đã tiếp thêm động lực cho các học trò HLV Phil Neville, họ liên tục tạo áp lực lên Na Uy và có đến 15 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương.

Tỉ lệ kiểm soát bóng đến 51%, các cô gái "Tam sư" tiếp tục có thêm 2 pha lập công để ấn định tỉ số thắng chung cuộc 3-0 và sớm giành quyền vào bán kết. Với thành tích này, tuyển nữ Anh có chuỗi toàn thắng ở VCK World Cup 2019 kỳ này với 11 pha lập công và mới chỉ để lọt lưới duy nhất 1 lần.

Bên cạnh đó, bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 40 của Ellen White cũng giúp cô vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng, ngang bằng số lần lập công của tiền đạo ngôi sao tuyển Mỹ Alex Morgan và Samantha Kerr (Úc). HLV Phil Neville nhận xét: "Đây là trận đấu hay nhất mà các học trò của tôi đã thể hiện dưới thời tôi dẫn dắt. Tôi rất tôn trọng Na Uy nhưng biết rằng tuyển Anh sẽ giành chiến thắng trước khi trận đấu diễn ra bởi tôi thấy được sự quyết tâm và lòng quả cảm trong từng ánh mặt của học trò trước cuộc chiến, họ đã thi đấu liên tục không biết mệt mỏi".

Đối thủ tiếp theo của tuyển Anh trong bán kết là đội thắng trong cặp đấu giữa chủ nhà Pháp và Mỹ. "Chúng tôi cần phải quyết tâm thi đấu với phong độ tốt nhất ở trận đấu kế tiếp vì đó sẽ là đối thủ rất mạnh và ở đẳng cấp cao. Việc cần làm bây giờ là thả lỏng và dưỡng sức trước khi đối đầu và vượt qua thử thách khó khăn sắp tới", tuyển thủ Anh được bình chọn xuất sắc nhất trận đấu Lucy Bronze cho biết.

Tường Phước - Ảnh: Reuters, Clip: FIFA

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thang-na-uy-3-sao-tuyen-anh-vao-ban-ket-world-cup-nu-2019-20190628110351614.htm