Thắng Mi-an-ma 4-0, Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng

Chiều 20-8, ở lượt trận đấu cuối cùng của bảng B Giải bóng đá nữ Ðông - Nam Á 2019, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp đội tuyển nữ Mi-an-ma để xác định ngôi đầu bảng.

Giải bóng đá nữ Ðông - Nam Á 2019

Sau hai trận thắng tuyệt đối với tỷ số đậm, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện ưu thế vượt trội trong trận đấu chiều qua khi hoàn toàn kiểm soát thế trận và liên tục tiến công "bắn phá" khung thành đối phương trong suốt hai hiệp đấu và có được hai bàn thắng trong hiệp một. Phút 12, từ một pha phản công, tiền đạo Hải Yến nhận được bóng của đồng đội và thực hiện cú sút tung nóc lưới, mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Khi hiệp một chỉ còn ba phút nữa là kết thúc, Thái Thị Thảo có cú dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0. Mặc dù đội tuyển nữ Mi-an-ma nỗ lực triển khai các pha lên bóng, nhưng không thể ghi được bàn thắng trước sức mạnh áp đảo của đội bóng Việt Nam và họ đã phải trả giá ở phút thứ 60. Bàn thắng do Hải Yến thực hiện, hoàn tất cú đúp của chị tại trận đấu. Ngay sau đó ba phút, Tuyết Dung đã ấn định chiến thắng với pha sút phạt 11 m thành công, ấn định tỷ số thắng 4-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Với chiến thắng đậm thứ ba liên tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam có được chín điểm tuyệt đối, không để thủng lưới bàn nào, xếp đầu bảng B và vào bán kết cùng đội tuyển nữ Mi-an-ma xếp thứ nhì.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/41282902-thang-mi-an-ma-4-0-viet-nam-doat-ngoi-dau-bang.html