Thang máy mắc kẹt treo lơ lửng, hàng chục người hoảng loạn la hét

Đội Cảnh sát PCCC - Công an Quận 1, TP HCM vừa giải cứu thành công hàng chục người mắc kẹt trong thang máy gần nửa tiếng đồng hồ.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn giải cứu các nạn nhân vụ kẹt thang máy. Ảnh: SGGP

Lực lượng cứu hộ cứu nạn giải cứu các nạn nhân vụ kẹt thang máy. Ảnh: SGGP

Rạng sáng ngày 5/6, Đội Cảnh sát PCCC - Công an Quận 1 nhận được tin báo yêu cầu cứu hộ cứu nạn vụ kẹt thang máy tại tòa nhà cao tầng của công ty TNHH Ngôi Nhà Đức (quận 1, TPHCM).

Theo đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, tại tòa nhà cao tầng của công ty trên (số 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1) xảy ra sự cố kẹt thang máy. Thời điểm này, bên trong buồng thang máy có 21 người. Vị trí mắc kẹt là tại thang máy giữa lầu 2 và lầu 3.

Xảy ra sự cố, các nạn nhân hoảng loạn, kêu cứu thất thanh vì đã bị mắc kẹt gần 30 phút. Lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ tại chỗ của tòa nhà nỗ lực khắc phục sự cố, cứu nạn nhưng không có kết quả.

Nhận tin báo, Công an quận 1 điều xe cứu nạn cùng 6 cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án cứu nạn.

Lúc này, Cảnh sát vừa trấn an các nạn nhân bình tĩnh vừa sử dụng máy banh thủy lực phá cửa thang máy. Khoảng vài phút lực lượng cứu hộ tiếp cận, tất cả 21 nạn nhân mắc kẹt trong tháng máy đã được đưa ra ngoài. Một số nạn nhân do chấn động tâm lý đã ngất xỉu, khó thở, tím tái được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện nguyên nhân sự cố trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thang-may-mac-ket-treo-lo-lung-hang-chuc-nguoi-hoang-loan-la-het-68433-3.html