Thang máy diệt virus corona của Đức có gì mà cả Thế giới trông chờ?

Ý tưởng về một hộp đèn UV có thể gắn vào thang máy nhằm khử trùng các vi sinh vật gây bệnh được công ty UVIS (Đức) ấp ủ từ lâu. Đến hiện tại, họ đang nhận được vô số đơn hàng trên thế giới đối với thang máy diệt virus corona thức thời.

Một công ty khởi nghiệp của Đức có tên UVIS đang gây sốt với thang máy diệt virus corona. Tanja Nickel và Katharina Obladen - người đứng đầu ý tưởng này vẫn còn học trung học khi họ xin cấp bằng sáng chế cho ý tưởng khử trùng tay vịn thang cuốn bằng đèn UV.

Một công ty khởi nghiệp của Đức có tên UVIS đang gây sốt với thang máy diệt virus corona. Tanja Nickel và Katharina Obladen - người đứng đầu ý tưởng này vẫn còn học trung học khi họ xin cấp bằng sáng chế cho ý tưởng khử trùng tay vịn thang cuốn bằng đèn UV.

Vào thời điểm dịch tả lợn châu Phi hoành hành, Nickel và Obladen đã tham gia cuộc thi sáng chế khoa học ở trường cấp 3. Tham vọng của họ là chế tạo ra thứ gì đó giúp virus biến mất khỏi các không gian công cộng.

Lấy cảm hứng từ việc sử dụng bức xạ tia cực tím để khử trùng nước uống ở thành phố New York, đôi bạn đã thiết kế một hộp đèn UV có thể gắn vào thang máy cuốn nhằm khử trùng tay vịn. Bức xạ của tia UV sẽ phá hủy ADN của các vi sinh vật gây bệnh.

Chiếc hộp chỉ có kích thước không lớn và có thể được lắp đặt vào bất cứ chiếc thang cuốn nào. Thiết bị đặc biệt này sẽ đi qua tay vịn của thang cuốn và tiêu diệt hết các vi khuẩn trên đó bằng 3 chiếc đèn phát ra tia UV.

Sau khi kết thúc đại học, đôi bạn đã thành lập công ty UVIS vào năm 2016 với nguồn tiền từ chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, điều hành bởi cô gái Obladen.

Các nhà sản xuất thang máy và thang cuốn lớn nhất châu Âu gồm Thyssenkrupp, Schindler, Otis và Kone là những khách hàng đầu tiên của UVIS. Với các đơn hàng là thang máy diệt virus, các lớp bảo vệ chống khuẩn cho xe đẩy trong siêu thị hay nút bấm tự diệt khuẩn trong thang máy.

Và hiện tại, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhu cầu cho những sản phẩm diệt virus corona càng tăng vọt. "Đại dịch đã khiến các doanh nghiệp nhận ra rằng họ cần đầu tư vào các biện pháp đảm bảo vệ sinh cho nhân viên và khách hàng. Suy nghĩ 'có hay không cũng được', đã trở thành bắt buộc phải có", Obladen cho biết.

Ngoài thang máy diệt virus corona từ tia cực tím, công ty cũng bổ sung dòng sản phẩm mới là lớp phủ kháng khuẩn, không dựa trên công nghệ UV.

Lớp phủ trong suốt này có thể được phun lên các bề mặt nhằm tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc, virus - bao gồm cả virus corona chủng mới. Phát minh này dựa trên đặc tính tự làm sạch của titan dioxide.

Bên trong nhà xưởng, Obladen cho thấy cách hộp đèn của UVIS hoạt động.

Obladen và Nickel cho biết họ đang có kế hoạch tăng cường năng lực sản xuất và mở rộng dịch vụ sơn phủ kháng khuẩn của họ. Loại sơn này có thể xịt lên các tấm thang máy, mặt bàn và ghế ngồi trong trung tâm thương mại, nơi công cộng, cũng như tay cầm xe đẩy trong siêu thị.

Ngày 25/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố nước này sẽ không tiếc chi phí để kích thích nền kinh tế châu Âu, giảm thiệt hại từ đại dịch Covid-19.

Lưu ý khi đi thang máy mùa dịch Covid-2019. Nguồn: Youtube

Mộc Nhiên (theo AFP)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/thang-may-diet-virus-corona-cua-duc-co-gi-ma-ca-the-gioi-trong-cho-1375572.html