Thang máy công trình bung khung sắt: Thợ hồ rơi từ tầng 6 đã tử vong

Mặc dù được công ty và đồng nghiệp đưa đi cấp cứu khẩn cấp nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi khi rời từ tầng 6 xuống đất.

Trưa 27-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết anh Trần Trường Phi- nạn nhân trong vụ rơi từ tầng 6 của 1 công trình đang xây dựng, đã tử vong.

Nơi xảy ra vụ tai nạn

Nơi xảy ra vụ tai nạn

Sự cố xảy ra tại công trình cao 12 tầng trên đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh vào chiều 26-12. Một cán bộ công an cho biết, anh Trần Trường Phi thuộc tổ xây tô đứng tại tầng 6 để vận chuyển đồ ra thang máy thì khung sắt của thang máy bung ra khiến anh Phi rơi xuống đất.

Mặc dù được công ty và đồng nghiệp đưa đến bệnh viện khẩn cấp nhưng anh Phi không qua khỏi.

Được biết, công trình 12 tầng được Sở xây dựng TP HCM cấp phép cho Công ty CP B.& L. xây dựng vào tháng 2-2018 và đã xây được đến tầng 8. Hiện công trình đã ngừng thi công để phục vụ công tác điều tra.

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vu-thang-may-cong-trinh-bung-khung-sat-tho-ho-roi-tu-tang-6-da-tu-vong-20181227160630364.htm