Thắng Man City, Arsenal vào chung kết cúp FA

Trong trận bán kết cúp FA diễn ra sáng 19-7, cú đúp của tiền đạo Aubameyang đã giúp Arsenal giành chiến thắng bất ngờ 2-0 trước Man City để giành tấm vé đầu tiên vào chung kết.

Bất ngờ là bởi lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về phía Man City. Họ bất bại trong 11 lần gần nhất gặp Arsenal trên mọi đấu trường (thắng 8, hòa 3). Ở Premier League mùa này, Man City cũng thắng Arsenal cả hai lượt trận với cùng tỷ số 3-0.

Sau vòng 36 Premier League, Arsenal đã không còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong tốp 4. Mùa tới sẽ là mùa giải thứ tư liên tiếp các Pháo thủ vắng bóng ở đấu trường Champions League. Vì vậy, thầy trò Mikel Arteta chỉ còn cơ hội duy nhất để giành một danh hiệu mùa này, đó là cúp FA.

 Trận đấu này là sân khấu riêng của Aubameyang. Tiền đạo người Gabon tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú dứt điểm trái phá. Ảnh: Reuters

Trận đấu này là sân khấu riêng của Aubameyang. Tiền đạo người Gabon tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú dứt điểm trái phá. Ảnh: Reuters

Trên sân Wembley, Arsenal biết mình biết ta chủ động đá phòng ngự trước sức tấn công rất mạnh của Man City. Pháo thủ chỉ cầm bóng vỏn vẹn 29% thời gian cả trận nhưng lại hiệu quả hơn hẳn trong khâu ghi bàn với cú đúp của Aubameyang ở các phút 19 và 71.

Phút 19, từ pha phản công nhanh, bóng được đưa ra cánh phải cho Nicolas Pepe. Tiền đạo này có pha tạt bóng loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Man City, tạo điều kiện để Aubameyang lao vào đệm bóng từ góc hẹp đánh bại thủ thành Ederson, mở tỷ số cho Arsenal.

Aubameyang mở tỷ số trận đấu ở phút 19. Ảnh: PA

Bất ngờ bị thủng lưới, Man City dâng cao đội hình tấn công, tạo ra sức ép lớn lên khung thành của thủ môn Emiliano Martinez.

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều "sóng gió", nhưng sự nôn nóng và vô duyên của Sterling, Mahrez hay De Bruyne đã khiến Man City không thể tìm được đường vào khung thành của Arsenal.

Cơ hội đáng tiếc nhất thuộc về Sterling ở hiệp hai khi tiền đạo người Anh dứt điểm chệch cột dọc sau đường căng ngang bên cánh trái của De Bruyne.

HLV Pep Guardiola sốt ruột khi thấy các học trò phung phí nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: Reuters

Trận này, hàng công của Man City không sắc sảo như thường lệ. Ảnh: EPA

Bế tắc trong tấn công, hàng phòng ngự lỏng lẻo lại khiến Man City thêm một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng sau pha phản công chớp nhoáng của đối phương. Phút 71, từ pha phản công bên cánh trái, Tierney tung đường chuyền để Aubameyang phá bẫy việt vị thoát xuống. Trong tư thế trống trải, tiền đạo người Gabon dẫn bóng vào vòng cấm rồi tung cú dứt điểm "xâu kim" hạ gục thủ môn Ederson, nới rộng cách biệt lên hai bàn cho Arsenal.

Aubameyang ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal cùng tấm vé giành quyền vào chung kết cúp FA. Ảnh: Getty

Những phút còn lại, Man City dồn toàn lực tấn công nhưng không xuyên thủng được bức tường phòng ngự dày đặc của Arsenal.

Chung cuộc, Arsenal vượt qua Man City với tỷ số 2-0 để giành tấm vé đầu tiên lọt vào trận chung kết Cúp FA. Đối thủ của họ trong trận chung kết diễn ra ngày 2-8 tới sẽ là đội giành chiến thắng trong trận bán kết còn lại giữa Man Utd và Chelsea diễn ra lúc 0 giờ ngày 20-7 (giờ Việt Nam).

NGỌC CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/thang-man-city-arsenal-vao-chung-ket-cup-fa-627391