Thắng Malaysia, Đội tuyển Việt Nam rộng đường đến đích

Giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu khó khăn với Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo đã 'chạm được một tay' vào tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cổ động viên trên khán đài SVĐ Al-Maktoum. Ảnh: VFF

Cổ động viên trên khán đài SVĐ Al-Maktoum. Ảnh: VFF

Đêm 11 rạng sáng 12/6 (giờ Việt Nam), trên Sân vận động (SVĐ) Al-Maktoum (Dubai, UAE), Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu với “Mãnh hổ Đông Nam Á”-Đội tuyển Malaysia. Đây là trận thắng thứ 3 của các học trò ông Park Hang-seo tại SVĐ này. Các đối thủ từng thất bại trước những “Chiến binh Sao Vàng” lần lượt là Jordan (Asian Cup tháng 1/2019), Indonesia (vòng loại World Cup 2022 ngày 7/6) và nay là Malaysia.

Gặp Malaysia đêm 11/6 quả là trận đấu khó khăn với Đội tuyển Việt Nam như dự báo trước. Đối thủ đã bình tâm trở lại sau trận thua đậm UAE 0-4 và họ cũng đã chơi một trận khá hay, ghi được bàn thắng gỡ hòa rồi còn gây sức ép lên phần sân Đội tuyển Việt Nam đến phút chót. Nhưng cuối cùng, ngoài sức mạnh, tài năng, lòng quyết tâm, bóng đá có thể cần một chút may may mắn và “thần may mắn” đã quay lưng với các cầu thủ Malaysia.

Xếp hạng bảng G hiện tại.

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu. Đều muốn giành chiến thắng để đi tiếp, vì vậy, cả 2 đội đều nhập cuộc thận trọng và rình rập cơ hội ghi bàn. Sau khi Tiến Linh bỏ lỡ tình huống có thể ghi bàn ngay trước cầu môn Malaysia, các cầu thủ Việt Nam đã phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Phút 27, từ cú sút phạt góc của Xuân Trường bên cánh phải, một cầu thủ Malaysia đánh đầu phá bóng. Văn Hậu đón được, đánh đầu chuyền cho Tiến Linh. Lần này, Tiến Linh đã không bỏ phí khi dũng mãnh lao vào ghi bàn thắng.

Bị dẫn trước, Malaysia vùng lên dồn ép với nhiều pha hãm thành trong thời gian cuối hiệp 1. Tuy nhiên, thủ môn Tấn Trường đã chứng tỏ sự nhạy bén, chăc chắn khi không để bóng bay vào lưới.

Sang hiệp 2, Đội tuyển Việt Nam chơi chắc chắn bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công trong khi đó, Malaysia chơi vừa rát vừa tìm mọi hướng tấn công cầu môn Việt Nam.

Phút 72, Văn Hậu phạm lỗi với cầu thủ nhập tịch của Malaysia trong vòng cấm. Đối thủ được hưởng quả phạt 11m và đây là bàn gỡ hòa 1-1 của Malaysia.

Ngay sau khi bị cầm hòa, ông Park Hang-seo đưa Văn Toàn, Đức Chinh vào sân. Ít phút sau, Văn Toàn xông xáo dũng mãnh bên phía trái sân đối thủ rồi băng vào khu phạt bóng. Không còn cách nào khác, hậu vệ Malaysia phải phạm lỗi và chịu phạt đền vào phút 82.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải thực hiện cú sút quan trọng và “cân não” này thành công, nâng tỷ số lên 2-1. Điều này đồng nghĩa với việc loại Malaysia ra khỏi cuộc chơi.

Như vậy, tính cả 2 trận lượt đi, lượt về ở vòng loại này, Việt Nam thắng Malaysia với tổng tỷ số 3-2 (lượt đi thắng 1-0).

Vững ngôi đầu bảng G với 17 điểm, trong trận cuối vòng loại gặp UAE vào tối 15/6, Đội tuyển Việt Nam sẽ có toan tính hợp lý. Ở trận đấu này, UAE (hiện có 15 điểm sau khi thắng Indonesia) phải thắng mới giành ngôi nhất bảng vì trận lượt đi, đội bóng này đã thua Việt Nam 0-1 trên sân Mỹ Đình.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/thang-malaysia-doi-tuyen-viet-nam-rong-duong-den-dich/434476.vgp