Tháng lễ Ramadan đầy khác lạ giữa đại dịch Covid-19

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng khắp thế giới, tháng lễ Ramadan năm nay của người Hồi giáo đã bắt đầu theo cách vô cùng khác biệt so với trước đây.

 Ngày 24-4, các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới đã bước vào tháng lễ Ramadan. Giữa thời điểm đại dịch Covid-19 lây lan toàn cầu, tháng lễ Ramadan năm nay được cử hành vô cùng khác biệt, không còn cảnh đông đúc, tụ tập ở các nhà thờ Hồi giáo như thường lệ

Ngày 24-4, các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới đã bước vào tháng lễ Ramadan. Giữa thời điểm đại dịch Covid-19 lây lan toàn cầu, tháng lễ Ramadan năm nay được cử hành vô cùng khác biệt, không còn cảnh đông đúc, tụ tập ở các nhà thờ Hồi giáo như thường lệ

Ramadan là tháng lễ linh thiêng nhất của người Hồi giáo, đây là dịp để họ cầu nguyện, sám hối và thanh tẩy tâm hồn. Thời gian bắt đầu tháng lễ được xác định dựa vào thời điểm mặt trăng mọc và lặn, nên tháng lễ Ramada ở các quốc gia có thể chênh lệch nhau 1-2 ngày.Một số tín đồ tại Thái Lan tự thiết kế những loại khẩu trang, mặt nạ bảo hộ khi đến nhà thờ hành lễ

Trong khi đó, một số tín đồ khác tại Thái Lan lại lựa chọn cầu nguyện bên ngoài nhà thờ để tránh cảnh chen lấn, tụ tập đông người

Tại Indonesia, Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia Fachrul Razi kêu gọi tín đồ Hồi giáo giữ vững tinh thần tháng lễ Ramadan, thay đổi thích nghi với điều kiện hiện tại để không làm mất đi giá trị linh thiêng

Khi các nhà thờ, nơi công cộng đóng cửa, 230 triệu tín đồ Hồi giáo tại Indonesia đã cùng nhau ở nhà cầu nguyện

Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal ở thủ đô Jakarta (Indonesia) vắng vẻ lạ thường khi tháng lễ Ramadan năm nay bắt đầu

Tín đồ Hồi giáo tại Pakistan vẫn đến nhà thờ hành lễ, song họ đã có ý thức giữ khoảng cách an toàn với người xung quanh theo đúng quy địch giãn cách xã hội

Người Hồi giáo sử dụng lịch Mặt trăng, dựa vào thời điểm Mặt trăng mọc và lặn để xác định ngày bắt đầu tháng lễ Ramadan. Hình ảnh ghi lại tại Captown, Nam Phi, các tín đồ đã cầu nguyện bên ngoài và chờ Mặt trăng đánh dấu sự bắt đầu của tháng lễ Ramadan

Các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới cũng được nhắc nhở đeo khẩu trang khi ra đường để tự bảo vệ sức khỏe của mình. Trên hình là 2 tín đồ Hồi giáo ở Bahrain trên đường tới nhà thờ hành lễ

Một phụ nữ ở Jerusalem cầu nguyện bên ngoài nhà thờ để tránh tụ tập đông người trong tháng lễ Ramadan

Tháng lễ Ramadan tại Đức được ghi hình và phát sóng online

Tín đồ Hồi giáo Tây Ban Nha cũng đón tháng lễ linh thiêng nhất năm trong cảnh tĩnh lặng

Minh Hạnh (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-thang-le-ramadan-day-khac-la-giua-dai-dich-covid19/851844.antd