Tháng lễ Ramadan của 1,8 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới

Năm nay, mùa chay Ramadan của người Hồi giáo (tính theo Dương lịch) bắt đầu sớm nhất vào tối 15/5 và sẽ kết thúc vào ngày 14/6, tùy theo mỗi nước.

Mùa Ramadan, các tín đồ đạo Hồi sẽ dành nhiều thời gian của mình cho các công việc cầu nguyện tại nhà thờ, ăn chay và các hoạt động từ thiện. Bức ảnh chụp người Hồi giáo tại Indonesia đang cầu nguyện trong ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan tại Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal ở thủ đô Jakarta.

Mùa Ramadan, các tín đồ đạo Hồi sẽ dành nhiều thời gian của mình cho các công việc cầu nguyện tại nhà thờ, ăn chay và các hoạt động từ thiện. Bức ảnh chụp người Hồi giáo tại Indonesia đang cầu nguyện trong ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan tại Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal ở thủ đô Jakarta.

Indonesia là quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới. Buổi lễ cầu nguyện của những phụ nữ đạo Hồi tại Nhà thờ Hồi giáo Al-Akbar, Surabaya, Đông Java, Indonesia.

Người Hồi giáo khắp nơi trên thế giới chuẩn bị cho tháng lễ Ramadan.

Nhà thờ Hồi giáo được sơn lại tại Rawalpindi, Pakistan.

Những chiếc gối truyền thống được bày bán trước lễ Ramadan tại thủ đô Cairo, Ai Cập.

Người Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng lễ linh thiêng Ramadan.

Những người Hồi giáo tại New Delhi, Ấn Độ, bước vào tháng lễ Ramadan.

Những người Hồi giáo tại Karachi, Pakistan, ngắm trăng và bắt đầu tháng lễ ăn chay.

Quang cảnh tấp nập tại phố đi bộ Istikal, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày đầu của tháng lễ Ramadan.

Mặt trời mọc, người Hồi giáo sẽ bắt đầu nhịn ăn uống cho tới khi mặt trời lặn, ngoại trừ các phụ nữ mang bầu, trẻ em nhỏ tuổi hay những người lao động chân tay vất vả. Do đó, bữa tối của họ sẽ vô cùng thịnh soạn như thế này. Ảnh: The Sun

Mùa Ramadan năm nay, người Hồi giáo trên khắp thế giới tiếp tục cầu nguyện cho “Hòa bình”./.

Hoàng Lê/VOV.VN
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/anh-thang-le-ramadan-cua-18-ty-nguoi-hoi-giao-tren-khap-the-gioi-763202.vov