Thắng kiện FIFA, Chelsea dọa khuấy động 'chợ' mùa Đông

Kháng nghị thành công án phạt của FIFA tại Tòa trọng tài thể thao quốc tế (CAS), Chelsea tự tin chi hàng trăm triệu bảng mua sắm cầu thủ khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa trong vài tuần nữa.

Mười tháng trước, FIFA sau một thời gian điều tra xem xét quy trình tuyển dụng cầu thủ tại Chelsea đã ban hành quyết định cấm đội bóng nước Anh tham gia thị trường chuyển nhượng trong 2 kỳ liên tiếp, kể từ mùa hè 2019. Tin động trời kể trên khiến "The Blues" thực sự choáng váng và bản án "từ trên trời rơi xuống" này đã đẩy Chelsea vào cảnh biến động chưa từng thấy.

Bản hợp đồng ký với Bertrand Traore năm 2014 khiến Chelsea lao đao

Bản hợp đồng ký với Bertrand Traore năm 2014 khiến Chelsea lao đao

Từ khoảng 100 trường hợp chuyển nhượng cầu thủ ở Chelsea, FIFA phát hiện có đến 29 vi phạm nghiêm trọng liên quan tới các quy định đăng ký các cầu thủ vị thành niên. Nổi cộm nhất trong toàn bộ vụ việc chính là trường hợp của Betrand Traore, cầu thủ người Burkina Faso mà Chelsea tiếp cận sai luật hơn 5 năm trước đó khi cậu chưa tròn 18 tuổi. 13 tài năng trẻ khác được Chelsea đưa về cũng bị đặt nghi vấn để điều tra.

Không được chuyển nhượng, Chelsea còn mất cả ngôi sao Eden Hazard

Tiểu ban kỷ luật của FIFA ban hành quyết định cấm Chelsea đăng ký cầu thủ mới, trừ đội nữ và đội futsal. "The Blues" cũng bị phạt 460.000 bảng vì vi phạm này nhưng hệ quả mới thực sự khủng khiếp khi toàn bộ kế hoạch cho mùa giải mới của đội bóng này bị đảo lộn hoàn toàn. HLV Maurizio Sarri bị sa thải và người thay thế là cựu tiền vệ Frank Lampard đã phải xoay sở trong tình cảnh vô cùng khốn đốn để có đủ một đội hình ra sân mùa giải mới.

Tammy Abraham đang ghi bàn đều đặn cho Chelsea

Trong tay chỉ có duy nhất tân binh Christian Pulisic được mua từ trước, Lampard phải tính toán sử dụng lực lượng cầu thủ trẻ do chính CLB đào tạo. May mắn cho nhà cầm quân trẻ tuổi này khi những Tammy Abraham, Mason Mount, Kurt Zouma, Recce James, Hudson-Odoi… thi đấu vô cùng chững chạc, giúp Chelsea luôn có mặt trong 4 hạng đầu. Không cầu thủ "sao số" nào cập bến nhưng bộ ba Abraham – Mount – Pulisic đã cùng nhau ghi bàn bằng cả Arsenal, Wolverhampton cũng như 10 đội bóng khác tại Ngoại hạng Anh.

Roman Abramovich vui mừng khi Chelsea thoát án

Tất nhiên, không hài lòng với kết quả hiện tại, Chelsea kiên trì gửi đơn kháng án khắp nơi trước khi được CAS chấp nhận và tòa án có trụ sở ở Lausanne, Thụy Sĩ cuối cùng đã xử thắng cho đội bóng này. Phán quyết của CAS cho rằng án phạt của FIFA là quá nặng và việc Chelsea phải chấp hành hình phạt này trong một kỳ chuyển nhượng cũng đã có tác dụng răn đe như FIFA mong muốn. Số tiền phải nộp phạt cũng giảm chỉ còn 230.000 bảng khi Chelsea được xác định chỉ vi phạm trong 9 trường hợp, quá ít so với thống kê ban đầu.

HLV Frank Lampard được chi đậm để mua sắm ngôi sao

Dường như chỉ chờ phán quyết này, Chelsea lập tức tuyên bố sẽ duyệt chi cho HLV Frank Lampard 150 triệu bảng ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Mục tiêu mua sắm cũng nhanh chóng được Chelsea lên danh sách cụ thể, gồm cầu thủ chạy cánh Ben Chilwell (Leicester) cùng hai tiền đạo Wilfried Zaha (Crystal Palace) và Jadon Sancho (Dortmund).

Wilfried Zaha là muc tiêu ưu tiên chuyển nhượng

Hành lang trái luôn là tử huyệt của Chelsea mà dù đã luân phiên sử dụng Marcos Alonso lẫn Emerson, HLV Lampard vẫn chưa thể an tâm. Trong khi đó, hàng công với những Olivier Giroud, Pedro và Willian ngày càng bộc lộ dấu hiệu chậm chạp vì tuổi tác, khó lòng đưa Chelsea cạnh tranh với nhóm Big Six.

Ben Chilwell thi đấu ấn tượng ở Leicester và tuyển Anh

"Ứng viên nào cũng mua sắm mạnh, hai đội bóng Manchester rồi gần đây cả Tottenham và Arsenal đều bạo chi, Chelsea không thể đứng bên lề thời cuộc. Cầu thủ trẻ tự đào tạo đang bắt nhịp tốt nhưng như thế vẫn chưa đủ cho các mục tiêu thứ hạng của Chelsea" – Lampard khẳng định.

Jadon Sancho sẽ là bổ sung chất lượng cho hàng công Chelsea

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thang-kien-fifa-chelsea-doa-khuay-dong-cho-mua-dong-20191207080756142.htm