Thắng kịch tính U23 Uzbekistan 4-3 sau 120 phút, U23 Hàn Quốc vào bán kết

Phải rất vất vả, U23 Hàn Quốc mới có thể đánh bại U23 Uzbekistan 4-3 sau 120 phút thi đấu để giành quyền vào bán kết ASIAD 18.

U23 Hàn Quốc giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước U23 Uzbekistan để giành vé vào bán kết ASIAD 18.

U23 Hàn Quốc đã sớm có được lợi thế dẫn bàn khi trận đấu mới chỉ trôi qua được 5 phút. Hwang Ui Jo là người lập công để vượt lên dẫn trước U23 Uzbekistan.

Nhận bàn thua sớm, U23 Uzbekistan không tỏ ra nóng vội mà vẫn tổ chức được một thế trận tấn công cực kì bài bản. Mọi nỗ lực của nhà vô địch giải U23 Châu Á cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 17. Khamdamov có tình huống đi bóng rất nỗ lực, trả ngược về cho Masharipov gỡ hòa 1-1.

Hai đội đã cống hiến một trận đấu cực kì hấp dẫn và phải giải quyết thắng thua ở 2 hiệp phụ.

Trận đấu diễn ra giằng co sau khi U23 Uzbekistan có được bàn gỡ, 2 đội liên tiếp có những pha bóng uy hiếp khung thành của nhau. Và một trong số đó đã được U23 Hàn Quốc tận dụng thành công, Hwang Ui Jo tiếp tục là người lập công mang về bàn thắng dẫn trước 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại.

Tưởng chừng như việc dẫn trước trong hiệp 1 sẽ giúp U23 Hàn Quốc có được lợi thế trong hiệp 2, thế nhưng U23 Uzbekistan đã vùng lên một cách mạnh mẽ và có liên tiếp 2 bàn thắng dễ dẫn ngược đối thủ nhờ cú đúp của Ikromjon Alibaev ở các phút 53 và 57.

Nhà vô địch U23 Châu Á Uzbekistan dừng chân ở tứ kết ASIAD 18.

Bất ngờ nhận "gáo nước lạnh", U23 Hàn Quốc choáng váng rồi bị đẩy vào thế chơi với tinh thần không còn gì để mất. Trong khi đó, U23 Uzbekistan chủ động lùi sâu đội hình về phòng ngự. Chính lựa chọn sai lầm này cũng đã khiến đại diện của Trung Á để đối thủ gỡ hòa 3-3.

Hàng phòng ngự của U23 Uzbekistan lúng túng để mất bóng, Son Heung-min đẩy bóng để Hwang Ui Jo thoát xuống tung cú sút hạ thủ thành Ergashev gỡ hòa 3-3 cho U23 Hàn Quốc, hoàn thành cú hattrick.

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Nhật Bản cũng đã giành chiến thắng 2-1 trước U23 Saudi Arabia để là cái tên thứ 2 giành vé vào bán kết.

Cầm hòa 3-3 sau 90 phút, 2 đội phải bước vào giải quyết thắng thua ở 2 hiệp phụ. Liên tục là những tình huống "ăn miếng, trả miếng" được tạo ra. Tưởng chừng như trận đấu phải bước vào loạt luân lưu 11m thì ở những phút cuối hiệp phụ thứ 2, U23 Hàn Quốc được hưởng quả phạt 11m, Hwang Hee Chan đã không bỏ lỡ ấn định chiến thắng 4-3 cho U23 Hàn Quốc, qua đó tiến vào bán kết sau trận đấu đầy kịch tính.

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Nhật Bản cũng đã vượt qua U23 Saudi Arabia với tỉ số 2-1 để là cái tên thứ 2 góp mặt ở vòng bán kết ASIAD 18.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/thang-kich-tinh-u23-uzbekistan-4-3-sau-120-phut-u23-han-quoc-vao-ban-ket-627689.ldo