Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sáng 8-5, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2020. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng LĐ-TB và XH; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ngài Chang Hee Lee, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 có chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”. Theo đó, các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và công nhân lao động trong cả nước chung tay thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; chủ động và tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ trong đánh giá, kiểm soát các nguy cơ; nói “không” với rủi ro mất an toàn; thực hiện tốt ATVSLĐ tại nơi làm việc; đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình sáng kiến cải thiện điều kiện lao động…

* Sáng 8-5, Đoàn công tác của LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình anh Nguyễn Xuân Hải, công nhân quét rác Công ty Môi trường đô thị - Chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội). Trước đó, tháng 2-2018, trong khi đang làm nhiệm vụ thu gom rác trên đường, anh Hải bị xe máy đâm khiến chấn thương sọ não nặng, tỷ lệ thương tật 85%. Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà một số công đoàn viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44401502-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-va-thang-cong-nhan.html