Thăng hàm Thiếu tá cho chiến sĩ hy sinh khi áp giải nghi phạm ở Ninh Bình

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá cho Đại úy Đinh Văn Quý, người vừa hi sinh trong khi làm nhiệm vụ áp giải nghi phạm về trại tạm giam ở Ninh Bình.

Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, thừa ủy quyền trao quyết định thăng quân hàm lên cấp bậc thiếu tá cho người thân sĩ quan Đinh Văn Quý. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, thừa ủy quyền trao quyết định thăng quân hàm lên cấp bậc thiếu tá cho người thân sĩ quan Đinh Văn Quý. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình chiều ngày 14/3 cho biết, Công an tỉnh Ninh Bình vừa trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho đại diện gia đình sĩ quan Đinh Văn Quý.

Theo đó, trong chiều ngày 13/3, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký Quyết định số 1779/QĐ-BCA-X01 về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho sĩ quan Đinh Văn Quý, cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), người đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Như báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, vào khoảng 16h ngày 13/3, tổ công tác của Công an TP Ninh Bình gồm Đại úy Phạm Hồng Sơn, Đại úy Đinh Văn Quý (là cán bộ Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp), Thượng sỹ Phạm Ngọc Tuân, cán bộ Đội chính trị - hậu cần (là lái xe) đang trên đường áp giải 2 nghi phạm vào Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình (tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) thì không may xe ô tô bị nổ lốp trước, dẫn tới mất lái và đâm vào cột đèn bên đường rồi lật ngang.

Ngay sau đó, 3 chiến sĩ và 2 nghi phạm bị thương được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 17h cùng ngày, Đại úy Đinh Văn Quý đã hi sinh. Còn Đại úy Phạm Hồng Sơn và Thượng sĩ Phạm Ngọc Tuân cùng 2 nghi phạm bị thương nhẹ hơn và sức khỏe đã ổn định.

Sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Viện KSND cùng cấp tiến hành các biện pháp điều tra theo đúng các quy định của pháp luật.

Lễ tang Thiếu tá Đinh Văn Quý đã được Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức theo nghi lễ của lực lượng Công an nhân dân.

Trịnh Quỳnh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phap-luat/thang-cap-ham-cho-dai-uy-hy-sinh-khi-ap-giai-nghi-pham-o-ninh-binh-tintuc461522