Thăng hàm đại úy cho sĩ quan công an hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy

Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (Nghệ An), người hy sinh trong khi khi truy bắt một nhóm đối tượng có hành vi mua bán chất ma túy, được thăng hàm lên đại úy và được truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Ngày 24-3, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Phạm Văn Toàn thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đoàn trực tiếp tới gia đình thượng úy Sầm Quốc Nghĩa thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau với người thân. Đồng thời trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" tới người thân của thượng úy Nghĩa.

Trước sự hy sinh anh dũng của thượng úy Nghĩa, Công an Nghệ An đã thăng quân hàm lên Đại úy và làm thủ tục đề xuất truy tặng "Huân chương Chiến công hạng Nhì" và phong liệt sĩ cho anh Sầm Quốc Nghĩa.

Trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" tới người thân của Thượng úy Nghĩa

Trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" tới người thân của Thượng úy Nghĩa

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng hơn 10 giờ ngày 22-3, trong khi truy bắt một nhóm đối tượng có hành vi mua bán chất ma túy tại khu vực rừng núi xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (SN 1991, cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra TP về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Quế Phong, Nghệ An) đã bị các đối tượng dùng dao tấn công bị thương nặng. Mặc dù bị trọng thương nhưng thượng úy Nghĩa vẫn cố gắng ra tín hiệu cho đồng đội tiếp tục truy bắt các đối tượng.

Do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu. Thượng úy Nghĩa được ngay đưa tới trung tâm y tế cấp cứu nhưng đã hy sinh sau đó.

Được biết, Thượng úy Nghĩa là người dân tộc Thái, mới lấy vợ và có con nhỏ hơn 2 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Ngày 24-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội Giết người để điều tra hành vi sát hại thượng úy Sầm Quốc Nghĩa. Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thang-ham-dai-uy-cho-si-quan-cong-an-hy-sinh-khi-truy-bat-toi-pham-ma-tuy-20200325075428835.htm