Thắng Hà Nội FC sau 3 năm, HLV trưởng SLNA thừa nhận là may mắn

Chia sẻ sau trận thắng trước Hà Nội FC, HLV Ngô Quang Trường cho biết, toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu nên có tinh thần tốt hơn so với Hà Nội FC.

Ở vòng 5 V-League 2020, Hà Nội FC có màn đón tiếp SLNA trên sân nhà Hàng Đẫy. Sau 90 phút thi đấu, SLNA bất ngờ có được chiến thắng tối thiểu trước nhà ĐKVĐ của V-League 2020.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng Ngô Quang Trường cho biết, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên các cầu thủ SLNA đã có tinh thần thi đấu tốt trước nhà ĐKVĐ của V-League.

"Hà Nội FC là đội mạnh nhất so với phần còn lại của V-League khi có các cầu thủ như Quang Hải, Văn Quyết hay hai ngoại binh tốt. Hôm nay chúng tôi cố gắng đeo bám hạn chế họ, làm sao phong tỏa và đã làm được" - HLV Ngô Quang Trường nói.

 SLNA có chiến thắng trước Hà Nội FC sau 3 năm chờ đợi.

SLNA có chiến thắng trước Hà Nội FC sau 3 năm chờ đợi.

Nói thêm về cảm xúc khi phải 3 năm SLNA mới có thể đánh bại Hà Nội FC tại Hàng Đẫy, HLV Ngô Quang Trường cho rằng đây là một chiến thắng có phần may mắn.
"Hà Nội FC là đội mạnh, chúng tôi có may mắn. Khi Hà Nội FC dồn lên, họ sẽ hở sau rất nhiều và các cầu thủ đã tận dụng được cơ hội. Tôi tôn trọng Hà Nội FC và muốn thi đấu với họ. Tôi đã nói các cầu thủ cứ ra sân thi đấu và đặt niềm tin.
Trước trận đấu này, Quang Hải đã gặp chấn thương, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định, ngôi sao của Hà Nội FC sẽ không xuất phát nhưng sau bàn thắng của SLNA, HLV trưởng của Hà Nội FC đã tung cầu thủ số 19 vào sân. Đánh giá về sự có mặt cũng như chân sút mang áo số 19 của Hà Nội FC, HLV Ngô Quang Trường cho rằng, Quang Hải hiện nay là ngôi sao của bóng đá Việt Nam.
Trong khi đó, về phía Hà Nội FC, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn bày tỏ sự buồn bã khi để thua SLNA.

"SLNA có quyết tâm cao và có kết quả thuận lợi, Hà Nội FC phải chấp nhận. Bóng đá không phải 1 + 1 = 2 và không phải lúc nào cũng thắng được. Trong trận đấu này ngoài hàng thủ tốt SLNA còn may mắn. Chúng tôi không ghi được bàn dù đã cố gắng tìm mọi cách tiếp cận khung thành nhưng bóng đá cần sự may mắn. Tôi không đổ tại Hà Nội FC không ghi được bàn thắng, chỉ là thiếu yếu tố may mắn" - trợ lý Nguyễn Công Tuấn nói.

Nói thêm về trường hợp của Quang Hải khi được tung vào sân sau khi Hà Nội FC bị thủng lưới, dù đang gặp phải chấn thương, vị trợ lý của Hà Nội FC cho rằng, Quang Hải từ lâu có vị trí đóng góp tương đối lớn vào lối chơi Hà Nội FC.

"Do sức khỏe nên Quang Hải không thể vào trận ngay từ đầu, thời điểm đội gặp khó khăn thì Quang Hải vẫn sẵn sàng vào sân. Thời điểm Quang Hải vào sân đối phương lùi về phòng ngự. Dù cố gắng nỗ lực cùng đồng đội nhưng không thể tìm kiếm bàn thắng. Thua trận này, điều đầu tiên cho phép tôi thay mặt BHL gửi lời xin lỗi CĐV vì họ chờ đội một trận đấu hay trong ngày sinh nhật nhưng đó mới là bóng đá có sự bất ngờ. Chúng tôi hạnh phúc nhất là khi thua cuộc đi ra thấy CĐV đứng đó, chờ đợi cổ vũ" - trợ lý Nguyễn Công Tuấn chia sẻ.

Ngọc Tú-Kim Nhung

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thang-ha-noi-fc-sau-3-nam-hlv-truong-slna-thua-nhan-la-may-man-387473.html