Thắng Everton, ManCity tái chiếm ngôi đầu bảng

Chiến thắng 2-0 trước đội bóng vùng Merseyside đã giúp Man City tái chiếm ngôi đầu bảng giải ngoại hạng Anh.

Trong trận đấu sớm vòng 26 giải Ngoại hạng, đương kim vô địch Manchester City có chuyến làm khách đến sân Goodison Park của Everton.

Với mục tiêu là 3 điểm trọn vẹn nên HLV Pep Guardiola tung ra sân 11 cái tên gần như mạnh nhất của mình làm đội khách bị "choáng" trong những phút đầu trận.

Everton với ngôi sao chất lượng như thủ thành Jordan Pickford, hậu vệ Kurt Zouma, tiền đạo Theo Walcott, tiền vệ André Gomes có thế trận khá sáng sủa trong khi hàng thủ chơi chặt chẽ thì hàng công cũng thi đấu khá tốt khi tổ chức các pha hãm thành nguy hiểm đầu tiên. Dẫu vậy các pha dứt điểm của họ không đủ sắc bén để tạo ra sự khác biệt về tỷ số.

Laporte ăn mừng bàn mở tỷ số.

Nhập cuộc có phần chậm chạp hơn đối thủ nhưng với ưu thế về lực lượng, Man City dần lấy lại thế trận. Sane và Laporte có những pha dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc ở những tình huống đá phạt góc, trong khi Aguero cũng dứt điểm dội xà ngang.

Phải tới những phút bù giờ, áp lực của đội khách mới mang lại kết quả. Vẫn từ một tình huống cố định (đá phạt trực tiếp chứ không phải phạt góc), David Silva treo bóng vào vòng cấm địa Everton cho Laporte thực hiện cú đánh đầu hiểm hạ gục Pickford.

Sau giờ nghỉ, với lợi thế trong tay, Man City chơi thoải mái và sảng khoái hơn hẳn đội khách liên tục có các cơ hội nguy hiểm.

Sergio Aguero pha ngả lưng móc bóng ngẫu hứng sau sai sót của thủ môn Pickford nhưng đáng tiếc trái bóng đã đi ra ngoài. Sterling mới được tung vào sân lập tức để lại dấu ấn với pha sút nhanh và bóng bay qua xà ngang.

Pickford với gương mặt thất thần sau khi thủng lưới.

Kịch bản trong hiệp 1 được tái hiện một lần nữa khi đội khách có bàn nâng tỷ số cũng trong những phút bù giờ. Trong bối cảnh ngay cả nhiều cầu thủ Man City cũng chỉ muốn câu giờ cho hết trận thì De Bruyne có pha chọc khe "vu vơ" cho Gabriel Jesus và sau hai nỗ lực dứt điểm, tiền đạo người Brazil đã ấn định kết quả chung cuộc 2-0 cho đội nhà.

Với 3 điểm có được, ManCity đã cân bằng điểm số với Liverpool (62 điểm) tuy nhiên các nhà đương kim vô địch một lần nữa tái chiếm ngôi đầu nhờ hơn chỉ số phụ dù đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Đây cũng là bước chạy đà hoàn hảo của thầy trò Pep Guardiola trước cuộc thư hùng với Chelsea vào Chủ nhật tuần này.

Bàn thắng

Man City: Laporte (45+2'), Gagriel Jesus (90+7')

Đội hình thi đấu

Everton : Pickford 7, Kenny 6.5, Keane 7, Zouma 7, Digne 6, Gueye 7, Andre Gomes 6.5 (Sigurdsson 63), Walcott 5.5, Davies 7, Bernard 7 (Richarlison 73), Calvert-Lewin 7.

Man City: Ederson 7, Walker 6.5, Stones 7, Otamendi 7, Laporte 8, Gundogan 7, Fernandinho 7, Silva 7 (De Bruyne 89), Bernardo Silva 6.5, Aguero 7, Sane 6 (Sterling 59).

B.N.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/thang-nhan-everton-mancity-tai-chiem-ngoi-dau-bang-532140/