Thắng đậm U23 Singapore 5 bàn không gỡ, U23 Thái Lan sáng lại cửa vào bán kết

U23 Thái Lan giành chiến thắng đậm 5-0 trước U23 Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng B.

*19h00 ngày 9/5, SVĐ Thiên Trường: U23 Thái Lan 5-0 U23 Singapore (Bảng B, bóng đá nam SEA Games 31)

*Đội hình xuất phát:

- U23 Thái Lan: Kawin, Nakin Wisetchat, Anusak Jaiphet, Chonnapat Buaphan, Airfan Doloh, Ekanit Panya, Worachit, Weerathep, Benjamin Davis, Chayapipat Supanpasuch, Patrik Gustavsson.

- U23 Singapore: Zaiful, Bin Sanizal, Nur Shahiran, Bin Sazali, Bin Abdullah, Ryhan Stewart, Harhys Stewart, Joel Herng, Chua Ming Xun, Khairin, Arifin.

Sau trận thua ngược cay đắng 1-2 trước U23 Malaysia ở trận ra quân, U23 Thái Lan bước vào cuộc chạm trán U23 Singapore với không ít lo lắng. Nếu không thể giành trọn 3 điểm, cánh cửa vào bán kết của "Voi chiến" sẽ hẹp đi đáng kể.

Trở về với hình ảnh của một đội bóng cửa dưới, U23 Singapore mang đến bộ mặt khó chịu. U23 Thái Lan dù cầm bóng nhiều hơn nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và quyết liệt của đối phương.

Phải đến khoảng 10 phút cuối hiệp 1, U23 Thái Lan mới thực sự tạo ra khác biệt. Phút 44, nhận đường tỉa bóng rất thông minh của đội trưởng Worachit, Ekanit thoát xuống trống trải nhưng cú sút ở thế đối mặt với thủ thành Zaiful lại quá hiền.

Song niềm vui đến với đoàn quân của HLV Mano Polking chỉ 1 phút sau đó. Ben Davies bị trung vệ U23 Singapore phạm lỗi trong vùng cấm. Từ chấm 11m, chính tiền đạo trẻ đang chơi bóng tại Anh lạnh lùng đánh lừa thủ thành kỳ cựu Zaiful, mở tỷ số.

Pha lập công từ chấm 11m của Ben Davies mở ra chiến thắng đậm cho U23 Thái Lan (Ảnh: Anto)

Pha lập công từ chấm 11m của Ben Davies mở ra chiến thắng đậm cho U23 Thái Lan (Ảnh: Anto)

Bàn thắng khai thông bế tắc giúp U23 Thái Lan dễ chơi hơn rất nhiều. Hiệp 2 chứng kiến thế trận áp đảo của đội tuyển trẻ xứ Chùa Vàng.

Phút 47, cú sút xa của Weerathep bị thủ thành Zaiful cản phá. Tuy nhiên, nỗ lực căng ngang sau đó của Worachit khiến trung vệ Stewart lúng túng đốt lưới nhà.

Chỉ 4 phút sau, hàng phòng ngự đã đánh mất tinh thần của U23 Singapore tiếp tục giúp U23 Thái Lan có thêm bàn thắng. Vẫn là đường căng ngang từ Worachit, bóng dội chân Gustavsson đến đúng vị trí của Ekanit. Ngôi sao chạy cánh này dễ dàng xoay người dứt điểm một chạm cận thành nâng tỷ số lên 3-0.

Ekanit Panya đóng góp cú đúp cho đội tuyển trẻ xứ Chùa Vàng (Ảnh: Anto)

Ekanit Panya hoàn tất một ngày thi đấu chói sáng với pha lập công thứ hai ở phút 66. Từ biên trái, tiền vệ sinh năm 1999 đi bóng tốc độ vào trung lộ, tung cú đá căng và hiểm hóc vào góc gần không cho thủ thành Zaiful cơ hội cản phá.

Phút 81, cầu thủ vào sân thay người Tasa Korrawit hoàn tất chiến thắng đậm đà 5-0 cho U23 Thái Lan. Đón đường căng ngang từ đồng đội, sao trẻ thuộc biên chế Muangthong United dễ dàng ập vào dứt điểm cận thành.

Thắng đậm 5-0, U23 Thái Lan tạm vươn lên dẫn đầu bảng B nhờ hơn hiệu số bàn thắng so với U23 Campuchia và U23 Malaysia nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Xếp hạng bảng A

THÀNH AN

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/thang-dam-u23-singapore-5-ban-khong-go-u23-thai-lan-sang-lai-cua-vao-ban-ket-40202295205326194.htm