Thắng đậm U22 Malaysia, U22 Campuchia đợi Việt Nam ở bán kết

Đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ 4, U22 Campuchia chính thức góp mặt ở bán kết SEA Games 30, một chiến công lịch sử của bóng đá trẻ nước này ở kỳ Đại hội ĐNA năm nay.

Chiều 4/12, U22 Campuchia gặp U22 Malaysia ở lượt trận thứ 4 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30. Trước trận đấu này cả Campuchia và Malaysia cùng có được 4 điểm sau 3 lượt trận song U22 Campuchia xếp trên đối thủ do hơn chỉ số phụ, và đội giành chiến thắng trong trận đấu này có cơ hội lớn góp mặt ở vòng bán kết.

Những phút đầu trận đấu hai đội nhập cuộc thận trọng với lối chơi thăm do nhau và không có nhiều tình huống nguy hiểm từ hàng công của cả hai đội tuyển.

Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút thứ 10, U22 Malaysia gây sóng gió lên cầu môn U22 Campuchia từ một tình huống phạt góc và bóng chút nữa bay vào khu vực cầu môn.

5 phút sau, U22 Campuchia có pha đáp trả thích đáng. Từ cánh phải, một cầu thủ U22 Campuchia treo bóng khó chịu vào vòng cấm địa U22 Malaysia mà nếu có ai tiếp ứng thì nhiều khả năng đội bóng trẻ xứ chùa Tháp đã có bàn thắng.

Dù được đánh giá yếu hơn đối thủ, song U22 Campuchia đã thi đấu ngang ngửa với U22 Malaysia thậm chí sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn so với người Mã.

Phút thứ 29, U22 Campuchia khiến cầu môn đối phương chao đảo. Sau quả phát bóng rất mạnh của thủ môn đội nhà, số 9 Bunheing của U22 Campuchia đã thực hiện cú tâng bóng qua đầu khi thủ thành đội bạn lao ra khỏi vòng cấm địa song tiếc thay bóng đã bay qua xà ngang trong gang tấc.

Cuối hiệp một, hai đội chơi đôi công hấp dẫn và liêp tiếp đe dọa khung thành của nhau với những tình huống nguy hiểm song đã không có được bàn thắng mở tỷ số.

U22 Campuchia thắng đậm U22 Malaysia và chính thức góp mặt ở bán kết SEA Games 30

U22 Campuchia thắng đậm U22 Malaysia và chính thức góp mặt ở bán kết SEA Games 30

Sang hiệp hai, hai đội chủ động chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng và kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn.

Ngay phút đầu tiên của hiệp hai, cầu thủ số 12 của Malaysia phá bẫy việt vị thành công rồi tung cú dứt điểm. Bóng vượt qua tầm với của thủ môn Soksela đáng tiếc bóng đã không đi vào lưới.

3 phút sau đó, U22 Campuchia khiến người Mã toát mồ hôi với pha đáp trả nguy hiểm. Từ quả đá phạt góc, số 17 Chanthea của U22 Campuchia có pha đặt lòng và bóng bay sạt cột dọc khung thành U22 Malaysia.

Sau những pha bóng ngon ăn bị bỏ lỡ đầy đáng tiếc, cuối cùng bàn thắng mở tỷ số cũng đã đến với U22 Campuchia ở phút thứ 56. Từ quả đá phạt góc, số 17 Chanthea của U22 Campuchia có pha đặt lòng và bóng bay sạt cột dọc khung thành U22 Malaysia.

Chưa kịp hoàn hồn, U22 Malaysia nhận tiếp bàn thua thứ 2 ở phút thứ 57 Số 17 Chanthea rất tự tin dẫn bóng trong vòng cấm địa đối phương, loại bỏ một cầu thủ U22 Malaysia rồi sút tung nóc lưới ghi tên mình lên bảng điện tử.

Bị dẫn trước hai bàn U22 Malaysia ào lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ song hàng công thi đấu kém sắc bén khiến cho họ không tài nào có đưa được bóng vào lưới đối thủ.

Hàng công thi đấu vô duyên hàng thủ của U22 Malaysia lại liên tục bỏ lọt tiền đạo đối phương và khiến đội nhà tiếp tục bị thủng lưới bàn thứ 3 ở phút thứ 68 người lập công cho U22 Campuchia là Keo Sokpheng với một cú sút quyết đoán trong vòng cấm.

Cuối trận U22 Malaysia dồn toàn bộ lực lượng lên tấn công với và chỉ có được 1 bàn thắng danh dự ở phút cuối trận, và 3-1 nghiêng về phía U22 Campuchia cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với việc đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ 4, U22 Campuchia chính thức góp mặt ở bán kết SEA Games 30, khi cùng có được 7 điểm như U22 Philippines xong đứng trên đội chủ nhà do hơn chỉ số phụ.

Như vậy hai đội bảng A góp mặt ở bán kết SEA Games là Myanmar (nhất bảng) và Campuchia (nhì bảng).

H.Nguyễn - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thang-dam-u22-malaysia-u22-campuchia-doi-viet-nam-o-ban-ket-79958-11.html