Thắng đậm U22 Campuchia, U22 Việt Nam tái ngộ Indonesia trong trận chung kết

2 tiền đạo Đức Chinh và Tiến Linh thay nhau ghi bàn, đem về chiến thắng 4-0 trước U22 Campuchia, qua đó giúp 'ngôi sao Vàng' ghi danh vào trận chung kết và sẽ tái ngộ U22 Indonesia..

Tiến Linh và Đức Chinh thay nhau ghi bàn cho U22 Việt Nam

Tiến Linh và Đức Chinh thay nhau ghi bàn cho U22 Việt Nam

Dù mắc một loạt lỗi nghiêm trọng ở trận đấu với Thái Lan ở lượt đấu cuối bảng B, nhưng thủ thành Văn Toản vẫn được HLV Park Hang Seo trọng dụng trao cơ hội bắt chính ở trận bán kết với U22 Campuchia.

Trận này, U22 Việt Nam chơi với sơ đồ 3-5-2 với bộ đôi tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh trên hàng công. Trong khi đó ở tuyến giữa là hàng tiền vệ 5 người gồm Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Thanh Thịnh, Đức Chiến.

Bị đánh giá yếu hơn nhưng U22 Campuchia gây bất ngờ khi thi đấu rất linh hoạt và tự tin, thậm chí chiếm quyền kiểm soát bóng tốt hơn U22 Việt Nam trong khoảng 10 phút đầu tiên.

Cầm bóng nhiều hơn nhưng U22 Campuchia không thể tìm được đường vào khung thành của U22 Việt Nam trước hệ thống phòng ngự xuất sắc của "ngôi sao Vàng". Chấp nhận thi đấu có phần nhún nhường trước đối thủ nhưng U22 Việt Nam luôn sẵn sàng cho những pha phản công nhanh.

Phút 20, chính từ một tình huống U22 Campuchia để mất bóng, U22 Việt Nam lập tức phản công. Bóng được chuyền sang cánh phải để Đức Chinh bứt tốc trước khi có đường tạt chuẩn xác để tiền đạo mang áo số 22 đánh đầu rất hiểm hóc vào góc xa khung thành, giúp đội nhà dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, U22 Campuchia dâng lên tấn công và tiếp tục để hở ở tuyến dưới. Phút 26, Thành Chung phát động đợt tấn công nhanh, để Đức Chinh bứt tốc, loại bỏ hậu vệ đội bạn để ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-0.

Dẫn trước 2 bàn, U22 Việt Nam thảnh thơi chơi bóng và bình tĩnh hóa giải các pha tấn công của cầu thủ áo trắng. U22 Campuchia ngược lại trở nên luống cuống, các pha phối hợp không còn sắc nét và tinh tế như những phút đầu.

Phút 45+2, cầu thủ mới vào sân thay Tiến Linh - Thái Quý có pha tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải để Đức Chinh chạy cắt mặt hàng thủ U22 Campuchia, đánh đầu tung lưới đối thủ, nâng tỉ số lên 3-0.

Sang hiệp hai, U22 Campuchia xuống sức và tinh thần thấy rõ. Đội bạn không còn duy trì khả năng phối hợp tốc độ và thanh thoát như trước, thay vào đó là những pha bóng nôn nóng, thậm chí có phần quá khich khi sự bình tĩnh đã không còn.

Tình thế này càng tạo điều kiện để U22 Việt Nam theo đuổi lối chơi sở trường, phòng ngự phản công. Phút 50, Keo Sokpheng nổi nóng đánh thẳng vào mặt Thành Chung. 2 cầu thủ sau đó đều bị trọng tài cảnh cáo. Phút 58, Hùng Dũng được rút ra sân, nhường chỗ cho Tiến Dụng.

Chỉ 10 phút sau, tỉ số đã là 4-0 cho U22 Việt Nam. Từ quả đá phạt bên cánh trái, hậu vệ U22 Campuchia trong lúc theo kèm Đức Chinh đã vô tình chạm bóng, dẫn tới tình huống "đốt lưới nhà".

Tới lúc này, U22 Campuchia chính thức vỡ trận. Mọi nỗ lực trong tuyệt vọng của đội bạn chỉ là những cú dứt điểm từ xa không chính xác. Trong khi đó, U22 Việt Nam còn đứng trước cơ hội nâng tỉ số lên 5-0 nếu Đức Chinh không dứt điểm vọt xà ở phút 83.

Bất ngờ đã xảy ra khi U22 Campuchia được hưởng penalty ở phút 90+2. Tuy nhiên, Văn Toản đã đổ người chính xác, giữ sạch mành lưới cho đội nhà.

Thắng 4-0 chung cuộc, U22 Việt Nam chính thức bước vào trận chung kết môn bóng đá Nam, SEA Games 30 và tái ngộ U22 Indonesia.

Đội hình xuất phát 2 đội:

Việt Nam: Văn Toản, Thanh Thịnh, Tấn Sinh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đức Chinh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Thành Chung, Đức Chiến, Tiến Linh.

Campuchia: Soksela, Chansopheak, Piseth, Chanpolin, Bunhieng, Kakada, Sovann, Sokpheng, Safy, Meng, Muslim.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201912/truc-tiep-u22-viet-nam-0-0-u22-campuchia-d5f2cb7/