Thắng đậm Naga World, CLB Hà Nội chờ đại chiến ở vòng cuối

Có 10 điểm sau 5 lượt đấu, CLB Hà Nội vươn lên xếp trên Tampines Rovers của Singapore tại bảng F AFC Cup và chờ đại chiến với chính đối thủ để giành vé vào thẳng bán kết.

Theo điều lệ thi đấu AFC Cup, 3 đội nhất bảng khu vực Đông Nam Á được vào thẳng vòng bán kết khu vực. 3 đội nhì bảng khu vực này (F, G và H) phải tham dự vòng bảng thứ 2 để chọn ra đội thứ 4 tham dự vòng bán kết khu vực.

Ở lượt trận thứ 5, CLB Hà Nội đại thắng Naga World với tỷ số 5-1 trên sân của đại diện Campuchia. Ganiyu Oseni đóng góp cú đúp, 3 bàn thắng còn lại do Pape Omar, Trần Văn Kiên và Hoàng Vũ Samson. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà được ghi bởi Gbayoro Zogbe ở phút 63.

Oseni có hattrick ở trận đấu này. Ảnh: AFC.

Oseni có hattrick ở trận đấu này. Ảnh: AFC.

Sau lượt đấu này, nhà đương kim vô địch V.League 2018 đang có 10 điểm cùng hiệu số +16, tạm thời xếp trên đại diện Singapore Tampines Rovers (cùng có 10 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng - bại) tại bảng F với một trận thi đấu nhiều hơn.

Thi đấu muộn hơn CLB Hà Nội, Tampines Rovers tiếp Yangon United. Kết thúc hiệp 1, tỷ số đang là 2-0 nghiêng về đội chủ nhà. Nếu thắng ở trận đấu này, đội bóng ở đảo quốc sư tử sẽ có 13 điểm và đẩy CLB Hà Nội xuống vị trí thứ 2.

Yangon United và Naga World đã chắc chắn bị loai bởi họ mới chỉ có 3 điểm và dù kết quả ở trận đấu muộn có thế nào cũng không đủ để san bằng khoảng cách 7 điểm với 2 đội xếp trên.

Ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ tiếp đối thủ trên sân Hàng Đẫy. Với khoảng cách 3 điểm nhưng lại có lợi thế về chỉ số phụ, đây là trận đấu quyết định tới tấm vé vào thẳng bán kết của cả đại diện Việt Nam. Ngược lại, 1 trận hòa là đủ để Tampines Rovers đứng đầu bảng F.

CLB Hà Nội chắc chắn lọt vào vòng trong tại AFC Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Ở chiều ngược lại, nếu Tampines Rovers thua Yangon United, CLB Hà Nội sẽ có ưu thế trận so tài ở lượt cuối khi xếp trên đối thủ.

Điều lệ AFC Cup được coi là phức tạp hàng đầu trong các hệ thống thi đấu quốc tế hiện nay. 36 đội bóng được chia thành 9 bảng theo từng khu vực, thi đấu vòng tròn 2 lượt xếp hạng.

Riêng 3 bảng D (các đội đến từ Trung Á), bảng E (Nam Á) và bảng I (Đông Bắc Á), mỗi bảng chỉ chọn đội đầu bảng đi tiếp. 3 đội bóng này vào thẳng vòng bán kết liên khu vực với đại diện Đông Nam Á.

3 đội đứng đầu các bảng khu vực Đông Nam Á (F, G và H) vào thẳng bán kết khu vực. 3 đội nhì bảng khu vực này lọt vào vòng bảng thứ 2, trước khi chọn ra đại diện tiếp theo thi đấu bán kết khu vực.

4 đại diện này sẽ thi đấu loại trực tiếp để chọn ra đại diện khu vực Đông Nam Á góp mặt tại bán kết liên khu vực cùng các đội Trung Á, Đông Bắc Á và Nam Á. Đội vô địch liên khu vực sẽ tham gia trận chung kết toàn giải với đội vô địch liên khu vực Tây Á ở nhánh đấu còn lại.

Highlights AFC Cup: Naga World 1-5 CLB Hà Nội Đội bóng thủ đô chính thức có vé vào vòng sau của AFC Cup sau khi đánh bại đại diện Campuchia Naga World với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Cup.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thang-dam-naga-world-clb-ha-noi-cho-dai-chien-o-vong-cuoi-post941623.html