Thắng đậm Myanmar, tuyển Việt Nam giành vé dự VCK futsal châu Á 2020

Đội tuyển futsal Việt Nam đã giành vé tham dự vòng chung kết giải futsal châu Á 2020, sau khi có chiến thắng 7-3 trước Myanmar ở trận tranh hạng 3 giải futsal HDBank Đông Nam Á 2019.

Tuyển Việt Nam giành vé dự vòng chung kết giải futsal châu Á 2020.

Tuyển Việt Nam giành vé dự vòng chung kết giải futsal châu Á 2020.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 7-3 trước đội tuyển Myanmar để giành vị trí thứ 3 tại giải futsal HDBank Đông Nam Á 2019.

Chiến thắng này cũng đã giúp tuyển Việt Nam giành vé dự vòng chung kết châu Á 2020 tại Turkmenistan.

Ở trận tranh giải ba, đội tuyển Việt Nam đã chủ động chơi ép sân và có sự khởi đầu vô cùng ấn tượng khi dẫn trước Myanmar 2-0 nhờ cú đúp của Thái Huy chỉ sau 6 phút thi đấu.

Tuy nhiên, những sai lầm ở hàng thủ đã khiến đội chủ nhà để cho đối thủ gỡ hòa 2-2 ngay trong hiệp 1. Naing Ye Kwan và Naing Ye Kwan là những người đã ghi bàn cho đội tuyển Myanmar.

Việt Nam giành vị trí thứ 3 sau khi vượt qua Myanmar.

Thậm chí, tuyển Việt Nam còn phải chịu một quả penalty 6m nhưng thủ môn Hồ Văn Ý đã xuất sắc cản phá.

Sang hiệp 2, các học trì của huấn luyện viên Miguel Rodrgio thi đấu khởi sắc hơn và liên tiếp có được 2 bàn thắng do công Gia Hưng (26) và Văn Vũ (32), để dẫn trước 4-2.

Bị dẫn trước 2 bàn, Myanmar sử dụng chiến thuật power-play để tăng cường sức tấn công và chính cầu thủ sắm vai “power-play” Naing Ye Kyaw đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 ở phút 33.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà Myanmar có thể làm được ở trận đấu này trước khi phải nhận thêm 3 bàn thua sau những pha dứt điểm của Đức Hòa, Văn Vũ và Minh Trí.

Kết quả chung cuộc, đội tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng 7-3, qua đó xếp thứ 3 giải futsal HDBank Đông Nam Á 2019 và giành vé đến Turkmenistan dự vòng chung kết giải futsal châu Á 2020.

Tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng.

Huy Anh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/doi-tuyen-viet-nam-gianh-ve-du-vong-chung-ket-futsal-chau-a-2020/603986.vnp