Thắng đậm Lào, tuyển nữ Việt Nam lên nhì bảng

Đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Lào với tỉ số 5-0 để chiếm vị trí thứ hai tại bảng B AFF Cup nữ 2022.

Đây là trận đấu mà HLV Mai Đức Chung tiếp tục sử dụng đội hình có nhiều gương mặt ít được đá chính để thử nghiệm nhân sự. Dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giành được chiến thắng đậm.

Các học trò của HLV Mai Đức Chung kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra thế trận áp đảo. Đội tuyển Lào chơi phòng ngự với số đông, nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn tạo ra được không ít cơ hội.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng 2 trận liên tiếp tại AFF Cup nữ 2022.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng 2 trận liên tiếp tại AFF Cup nữ 2022.

Sau vài tình huống bỏ lỡ, HLV Mai Đức Chung quyết định tung chân sút chủ lực Huỳnh Như vào sân ngay trong hiệp một. Sức tấn công của đội tuyển Việt Nam tăng lên và những bàn thắng xuất hiện liên tiếp ngay trước giờ nghỉ. Lần lượt Phạm Hoàng Quỳnh và Huỳnh Như ghi tên lên bảng tỉ số từ những pha phối hợp tấn công đơn giản.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục áp đảo. Mặt khác, các cầu thủ Lào nhanh chóng sa sút thể lực và không theo kịp những tình huống tấn công đa dạng của Huỳnh Như và đồng đội.

Phạm Hải Yến được tung vào sân, hàng công của đội tuyển Việt Nam càng mạnh thêm. Tiền đạo của CLB Hà Nội lập cú đúp trong vòng chưa đầy 10 phút để giúp đội nhà nới rộng cách biệt lên 4 bàn. Không lâu sau đó, Huỳnh Như cũng có bàn thắng thứ hai trong trận đấu.

Trong khoảng 15 phút cuối trận đấu, các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu cầm chừng để giữ sức. Đội tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận và không cho đối thủ có cơ hội đáp trả nào trong suốt trận đấu.

Đánh bại Lào với tỉ số 5-0, đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai tại bảng B sau 2 lượt trận. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có cùng 6 điểm như Myanmar nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ.

Song Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thang-dam-lao-tuyen-nu-viet-nam-len-nhi-bang-ar686880.html