Thắng đậm Indonesia, Thái Lan vượt Việt Nam và UAE đứng đầu bảng G

Kết quả hai cặp đấu lượt trận thứ 2 của bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 vừa kết thúc. Không ngoài dự đoán cả Thái Lan và UAE đều giành chiến thắng trước Malaysia và Indonesia. Ở lượt đấu này, tuyển Việt Nam được nghỉ

Mặc dù được đánh giá thấp hơn nhưng ngay những phút đầu của trận đấu, Indonesia đã chơi lối chơi phòng thủ chặt phản công mạnh mẽ. Thế nhưng, suốt hiệp 1 dù tấn công nhiều mà không ghi được bàn, đội bóng xứ vạn đảo phải chịu khuất phục trước sự kiên trì của người Thái.

Tấn công liên tục nhưng không ghi bàn, kiên cường giữ vững mành lưới trước những đợt phản công của đội khách ở suốt hiệp 1 nhưng sang hiệp 2 chủ nhà Indonesia đã không đứng vững trước Thái Lan. Cuối cùng, chỉ hơn 15 phút của hiệp 2, Indo đã để thủng lưới 3 bàn liên tục, đành chấp nhận thua trận thứ 2 và đang đứng chót bảng G.

Ba bàn thắng của Thái Lan được ghi từ phút 56 đến phút 72. Bàn đầu tiên do công Supachok Sarachat tỏa sáng với cú cứa lòng hiểm hóc từ ngoài cấm. Chưa đầy 10 phút sau, Supachok tiếp tục là người châm ngòi cho bàn thắng của Thái Lan khi đột phá vào khu 5m50, khiến thủ môn Andritany cản trái phép. Trọng tài Trung Quốc, Mã Ninh chỉ tay vào chấm 11m, và Theerathon Bunmathan dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

8 phút sau, Supachok có cú đúp trong trận đấu khi đưa Thái Lan dẫn trước 3-0 và đây là kết quả cuối cùng của trận.

Ở trận đấu cùng bảng, UAE đã có trận mở màn thành công khi thắng ngược Malaysia ngay trên sân Bukit Jalil của họ với tỷ số 2-1.

Điều đáng nói là Malaysia đã có sự mở màn đẹp như mơ khi họ có bàn mở tỷ số ngay giây thứ 32 của Syafiq Ahmad. Thế nhưng, bàn thắng sớm này không giúp Malaysia giữ lợi thế sau đó. Khi hiệp 1 gần kết thúc, đại diện Tây Á đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn gỡ hòa của Ali Mabkhout.

Sang hiệp 2, một lần nữa Ali Mabkhout đã khiến khán giả Malaysia bàng hoàng khi băng xuống dứt điểm xâu kim thủ thành Farizal ở phút 74.

Mặc dù sau đó Malaysia điên cuồng tấn công để tìm bàn gỡ nhưng họ đã không thể làm được gì, đành để thua ngược trong sự cay đắng.

Với chiến thắng 3-0 trước Indonesia, Thái Lan đã vươn lên đứng đầu bảng G với 4 điểm. Đứng nhì là UEA với 3 điểm sau khi thắng Malaysia nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Malaysia đang đứng thứ 3 với 3 điểm. Việt Nam đứng thứ 4 vì chỉ có 1 điểm sau trận hòa Thái 0-0 nhưng cũng thi đấu mới 1 trận. Chót bảng là Indonesia chưa có điểm nào sau hai lượt đấu.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thang-dam-indonesia-giup-thai-lan-vuot-qua-viet-nam-va-uae-de-dung-dau-bang-g-121016.html