Thắng Costa Rica, Brazil vẫn có thể về nước bất cứ lúc nào

Nếu như bảng D hấp dẫn bởi cơ hội đi tiếp mong manh của Argentina thì cục diện bảng E vẫn chưa ngã ngũ. Bởi trừ Costa Rica, 3 đại diện còn lại đều đã giành được một trận thắng.

Cổ động viên Brazil hát mừng chiến thắng trên tàu điện

Với chiến thắng 2-0 của Brazil trước Costa Rica, người hâm mộ đội bóng xứ Samba đã vui mừng ca hát, nhảy múa trên tàu điện.

Sau 2 loạt trận đầu tiên, cả 3 đội bóng lớn thuộc bảng E là Brazil, Thụy Sĩ và Serbia vẫn được chia đều cơ hội đi tiếp cũng như khả năng xách vali về nước. Tối qua và rạng sáng nay, cả Brazil và Thụy Sĩ đều có chiến thắng nghẹt thở trước 2 đối thủ còn lại.

Đội bóng nào cũng mong muốn có 3 điểm trong bối cảnh các đối thủ nằm cùng bảng đang cạnh tranh rất gắt gao. Tuy nhiên, sự tỏa sáng cá nhân của những ngôi sao đã xuất hiện cho thấy đẳng cấp của đội bóng lớn.

Các học trò của HLV Brazil Tite đã bất lực trước khung thành của thủ môn Costa Rica Keylor Navas suốt 90 phút thi đấu chính thức và chỉ có thể được cứu bằng 2 bàn thắng muộn của Coutinho và Neymar.

Trong khi đó, Thụy Sĩ đã bị thủng lưới từ sớm bởi cú đánh đầu của Mitrovic của Serbia, song pha bứt tốc ghi bàn của Xherdan Shaqiri đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng này.

Như vậy, sau loạt trận thứ 2, Brazil và Thụy Sĩ đang tạm dẫn đầu với 4 điểm, bám đuổi phía sau là Serbia với 3 điểm và Costa Rica đứng cuối bảng đã chính thức dừng bước tại World Cup năm nay.

Brazil đi tiếp khi nào?

Thầy trò HLV Tite chỉ cần 1 trận hòa để góp mặt tại vòng 1/8. Nếu họ cầm hòa Serbia, ngôi đầu bảng sẽ được quyết định bởi cặp đấu còn lại giữa Thụy Sĩ và Costa Rica.

Nếu ở loạt trận thứ 2, cả Brazil lẫn Thụy Sĩ đều chỉ kiếm được 1 trận hòa, họ vẫn dắt tay nhau vào vòng trong và "Selecao" đứng đầu bảng do hơn về hiệu số. Trong trường hợp Brazil hòa mà Thụy Sĩ thắng, đội bóng của HLV Tite sẽ đứng thứ 2 trên BXH.

Brazil chắc chắn về nước khi nào?

Nếu Thụy Sĩ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng của mình và đánh bại Costa Rica, họ sẽ chắc chắn vào vòng trong với 7 điểm.

Trong khi đó, nếu Serbia đánh bại được Neymar và các đồng đội, họ sẽ là người chấm dứt hy vọng cúp vàng của Brazil với 6 điểm chung cuộc và đứng thứ 2 trên BXH.

Vẫn chưa có gì đảm bảo cho Brazil một tấm vé vào vòng trong. Ảnh: Reuters.

Brazil có thể về nước khi nào?

Nếu Brazil và Thụy Sĩ đều sảy chân ở vòng cuối, cục diện bảng đấu sẽ thay đổi hoàn toàn khi Serbia mới là đội bóng dẫn đầu với 6 điểm. Trong khi đó, số điểm của Brazil và Thụy Sĩ vẫn được giữ nguyên là 4.

"Tấm vé vàng" sẽ được quyết định bởi hiệu số bàn thắng. Hiện tại, Brazil đang có hiệu số (+2) trong khi con số này ở Thụy Sĩ là (+1). Do vậy, nếu để thua, thầy trò HLV Tite phải cố gắng để thủng lưới càng ít càng tốt và hy vọng Costa Rica làm nên điều thần kỳ trước Thụy Sĩ.

Đến lúc này, bảng E đang là bảng đấu có cục diện khó lường nhất khi 3 đại diện trực tiếp cạnh tranh tấm vé vào vòng sau có số điểm chênh lệch không đáng kể.

Neymar và các đồng đội buộc phải đặt mục tiêu giành 3 điểm lên hàng đầu để không đưa mình vào thế bị động. Họ được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng, song lại bất ngờ bị Thụy Sĩ cầm hòa trong ngày ra quân.

Vòng đấu cuối cùng của bảng E sẽ diễn ra vào 1h sáng ngày 28/6 tới.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thang-costa-rica-brazil-van-co-the-ve-nuoc-bat-cu-luc-nao-post853964.html