Thắng Colombia 2-1, Nhật Bản đòi lại món nợ 4 năm trước tại sân chơi World Cup

Bốn năm trước Colombia giành chiến thắng 4-1 trước Nhật Bản tại World Cup 2014. Năm nay thì các cầu thủ xứ mặt trời mọc đã đòi được món nợ này.

Bước vào trận đấu Nhật Bản bị xem là yếu thế khi mà Colombia là đội được đánh giá là mạnh nhất bảng H. Trong khi đó, Nhật Bản lại có sự xáo trộn trước khi giải diễn ra hai tháng khi thay đổi HLV trưởng.

Chưa kể nhìn về lịch sử thì đội bóng châu Á luôn thua kém. Thế nhưng, tình huống đã bất ngờ thay đổi ngay ở phút thứ 3 khi C. Sanchez bị thẻ đỏ và Nhật Bản hưởng quả 11m.

Bàn thắng sớm giúp Nhật Bản chơi tự tin và lợi thế hơn người gúp họ dễ dàng hơn trong việc hạn chế các đường tấn công của Colombia.

Đến khi Colombia gờ hòa 1-1, Nhật Bản vẫn tuân thủ theo lối chơi phòng thủ chặt và phản công nhanh. Đến phút 73 Osako nâng cách biệt bằng cú đội đầu và đây là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Một lần nữa sân chơi World Cup lại thêm hấp dẫn khi mà những đội bị đánh giá yếu hơn lại gây bất ngờ và chiến thắng. Trước đó, Mexico thắng đương kim vô địch Đức và giờ là Nhật Bản thắng Colombia.

Với chiến thắng này, Nhật Bản đang tạm dẫn đầu. Trận đấu kế tiếp của bảng H sẽ là Ba Lan và Senegal.

Phút 90+5: Hết trận. Nhật Bản được xem là đội yếu nhất bảng đã thắng Colombia trong sự bất ngờ nhưng thuyết phục.

Phút 93: Các cổ động viên Nhật Bản nhảy múa trên khán đài, họ trông chờ tiếng còi của trọng tài trong khi HLV của Colombia thì vô cùng căng thẳng.

Phút 89: Trận đấu cộng thêm 5 phút bù giờ, Colombia đang rất sốt ruột và dồn lên tấn công tìm bàn gỡ

Phút 87: Ngôi sao Real, James Rodriguez nhận thẻ vàng.

Phút 85: Yuya Osako - người hùng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 rời sân nhường chỗ cho Shinji Okazaki. Nhật Bản chôi chùn xuống và cố giữ nhịp đội chậm nhưng chắc chắn.

Phút 78: Ngôi sao James Rodriguez nỗ lực rất nhiều khi tung cú dứt điểm của ngôi sao sinh năm 1991 lại đi quá cao so với khung thành.

Phút 73: Các cầu thủ Nhật Bản chơi rất tự tin và cơ hội đã đến khi tiền đạo Osako đánh đầu tung lưới Colombia từ cú đá phạt góc bên cánh trái của Honda. Đại diện châu Á lần thứ hai vươn lên dẫn trước trong trận đấu hôm nay.

Phút 59: James Rodriguez được tung vào sân thay thế Juan Quintero - chủ nhân của cú sút phạt gỡ hòa ở cuối hiệp một.

Phút 56: Liên tiếp những cú sút về phía khung thành thủ môn Colombia bằng những những đường chuyền bóng ngắn và bóng sệch, Nhật Bản khiến cho các cầu thủ Colom trong thế chống trả.

Phút 49: Vẫn tận dụng lợi thế hơn người, ngay khi bắt đầu hiệp 1, Nhật Bản đã chơi tấn công và dồn hết về sân Colombia. Tuy nhiên, những cơ hội của Nhật Bản không gây nhiều khó khăn cho hàng thủ số đông của đối phương.

Hiệp 2 bắt đầu:

Phút 45+1: Hết giờ hai đội hòa nhau 1-1 và Nhật Bản vẫn chơi hơn người.

Phút 39: Từ quả đá phạt chếch góc trái thủ môn Kawashim, cầu thủ mới vừa vào thay của Colombia, Juan Quintero đã ghi bàn từ pha đá tầm thấp rất mạnh. Thủ môn Nhật Bản ngã đúng hướng giữ được bóng nhưng bóng đã qua vạch vôi. Hai đội trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

Phút 34: Colombia đáp trả với tình huống nguy hiểm dành cho Falcao. Chân sút đang chơi cho Monaco có pha thoát xuống vào khe giữa cặp trung vệ Nhật Bản và rướn người dứt điểm nhưng vẫn thiếu lực để đánh bại thủ môn Kawashima.

Phút 26: Có bàn thắng sớm, Nhật Bản chủ động chơi phòng ngự phản công. Các cầu thủ xứ mặt trời vẫn tuân thủ kèm người chặt ở sân nhà và chờ thời cơ để triển khai tấn công nhanh.

Phút 19: Colombia chơi thiếu người nhưng vẫn tạo ra những đợt tấn công có nét về phía khung thành của đối thủ. Falcao vẫn được đồng đội móm bóng trong nhiều tình huống tấn công nhưng tiền đạo này chưa thể tiếp cận khung thành Nhật Bản.

Phút 15: Nhật Bản tận dụng lợi thế hơn người và tập trung khai thác bóng ở trung lộ. Shinji Kagawa xử lý bình tĩnh trước khi chọc khe cho Inui băng xuống bên cánh trái. Tuy nhiên, cú cứa lòng của tiền vệ số 14 lại đi chệch khung thành Colombia trong gang tấc.

Phút 11: Colom dâng cao tấn công và bóng đến chân Falcao nhưng cú tiếp bóng của anh bị thủ môn Nhật Bản bắt dính.

Phút 9: Tình thế trận đấu bất ngờ bị đảo ngược. Được đánh giá cao hơn nhưng Colombia bấtg ngờ bị dẫn trước và chơi thua người khiến chiến thuật đội bóng bị thay đổi. Hai đội chơi rất tốc độ. Nhật tìm mọi cách ngăn cản tấn công của đội khách, Colombia thì quyết dâng cao tìm bàn gỡ.

Phút 6: Hagawa đã thành công ghi bóng vào khung thành.Nhật Bản đang dẫn trước và chơi hơn người.

Phút 3: Thật bất ngờ khi Nhật Bản tấn công ngay tiếng còi khai cuộc và trong 1 pha tấn công nhanh, các cầu thủ tung cú sút về thủ môn Colombia thì C. Sanchez đã dùng tay chơi bóng. Trọng tài rút thẻ đỏ và cho Nhật Bản hưởng quả penalty,

Trận đấu bắt đầu:

Đội hình xuất phát

Colombia: Ospina, Murillo, Arias, Mojica, D. Sanchez, C. Sanchez, Cuadrado, Lerma, Quintero, Falcao, Izquierdo

Nhật Bản: Kawashima, Shoji, Nagatomo, Sakai, Yoshida, Shibasaki, Haraguchi, Kagawa, Inui, Hasebe, Osako

Một Thế Giới

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thang-colombia-2-1-nhat-ban-doi-lai-mon-no-4-nam-truoc-tai-san-choi-world-cup-90528.html